Singapore muốn cắt internet trong cơ quan công quyền

10/06/2016 08:42 GMT+7

Chính quyền Singapore tuyên bố sẽ cắt toàn bộ các kết nối internet của hơn 100.00 máy tính trong các cơ quan công quyền kể từ tháng 5 năm sau.

Chính quyền đảo quốc sư tử vừa đưa ra một dự luật làm buồn lòng giới công chức nước này, với tuyên bố sẽ cắt toàn bộ các kết nối internet của hơn 100.00 máy tính trong các cơ quan công quyền kể từ tháng 5 năm 2017.
“Sau một năm thử nghiệm, việc cắt mạng internet sẽ được thực hiện đại trà trên tất cả các máy tính còn lại tại các cơ quan nhà nước”, The Straits Times trích dẫn thông cáo của chính phủ cho hay, trong đó nhấn mạnh việc cô lập các máy tính là vì “lý do bảo mật”.
Trong khi giới công chức Singapore phản ứng trước quyết định này bằng những dòng status đau buồn trên mạng xã hội, chỉ trích chính quyền đang đi một bước thụt lùi về công nghệ, thì chuyên gia an ninh mạng Michael Gazeley lại cho rằng việc cắt kết nối internet không hề giúp các máy tính được bảo mật tốt hơn. “Chỉ cần một chiếc USB, mọi dữ liệu vẫn có thể bị trộm như thường”, ông Gazeley cho biết và mỉa mai thêm rằng việc cắt internet chỉ tổ tốn… giấy in, trong khi loại vật liệu truyền thống này cũng không hề “bảo mật” hơn được chút nào.
Thông tin cắt kết nối internet từ máy tính trong cơ quan công quyền khiến các công chức Singapore hết sức "đau buồn" AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.