Singapore lần thứ 5 liên tiếp đắt đỏ nhất thế giới

Thu Thảo
Thu Thảo
15/03/2018 16:39 GMT+7

Đảo quốc sư tử vừa một lần nữa được xướng tên là đô thị đắt đỏ nhất thế giới.

Theo CNBC, Singapore vượt lên trước New York (Mỹ), London (Anh) và Los Angeles (Mỹ) - ba cái tên thậm chí còn không có trong top 10 thành phố đắt đỏ nhất trong khảo sát Chi phí sống toàn cầu năm 2018 của The Economist Intelligence Unit (EIU).
Xếp hạng thường niên của EIU đánh giá giá cả của hơn 150 mặt hàng tại 133 thành phố trên khắp thế giới. Các mặt hàng thường được xem xét là bánh mì, rượu, thuốc lá và xăng dầu. Khảo sát giúp các nhà quản lý, tuyển dụng tính toán chi phí nhân công khi cần di dời lao động ra nước ngoài.
Top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm nay Ảnh: The Economist Intelligence Unit
Hạng nhất của Singapore phản ánh xu hướng mới, cho thấy chi phí sống tăng lên ở một số vùng tại châu Á nhờ nền kinh tế tăng trưởng. Trung tâm tài chính Đông Nam Á có mặt trong top 10 đắt đỏ nhất cùng Seoul (Hàn Quốc) và Hồng Kông.
Ngược lại, châu Á cũng có một số đô thị có chi phí sống thuộc hàng rẻ nhất như Bangalore, Chennai, Karachi và New Delhi ở Ấn Độ và Pakistan.
Châu Âu tiếp tục là châu lục đắt đỏ. Các thành phố như Paris (Pháp), Zurich và Geneva (Thuỵ Sĩ), Oslo (Na Uy) đều có mặt trong top 10.
Trong khi đó, việc USD suy yếu trong năm 2017 khiến New York, Los Angeles trượt xuống hạng 13 và 14.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.