Singapore không tăng lương cho bộ trưởng

03/03/2018 08:25 GMT+7

Chính phủ Singapore thường chi trả lương cao cho các quan chức để thu hút nhân tài cũng như ngăn chặn tham nhũng.

Chính phủ Singapore quyết định không tăng lương cho các bộ trưởng như đề nghị từ một ủy ban xét lương của nước này, theo Reuters.
“Chính phủ quyết định không thực hiện mọi sự thay đổi nào và tiếp tục duy trì khung đánh giá cũng như mức lương hiện nay”, Phó thủ tướng Singapore Teo Chee Hean phát biểu trước quốc hội ngày 2.3.
Ông Teo cho biết một ủy ban của chính phủ thành lập năm 2017 đã đề nghị mức tăng lương cho các bộ trưởng là 9%.
Chính phủ Singapore thường chi trả lương cao cho các quan chức để thu hút nhân tài cũng như ngăn chặn tham nhũng. Các bộ trưởng mới được bổ nhiệm có thể hưởng lương từ 1,1 triệu SGD/năm (19 tỉ đồng), gấp đôi mức 400.000 USD/năm (9,1 tỉ đồng) của tổng thống Mỹ.
Ngoài ra, theo báo cáo của ủy ban trên, lương của Thủ tướng Lý Hiển Long là 2,2 triệu SGD/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.