Singapore cảnh báo nguy cơ khó đoán từ căng thẳng Mỹ - Trung

14/08/2023 19:30 GMT+7

Phó thủ tướng Singapore cho rằng nền kinh tế toàn cầu nên chuẩn bị cho điều không thể đoán trước giữa lúc mối quan hệ của Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng vì vấn đề thương mại và địa chính trị.

Tại một hội nghị được tổ chức ở Singapore ngày 14.8, Phó thủ tướng Lawrence Wong đã đưa ra những nhận định và cảnh báo về tác động từ mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc, theo Bloomberg. "Sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt sẽ là nét đặc trưng trong mối quan hệ song phương này", ông Wong cho biết.

Singapore cảnh báo nguy cơ khó đoán từ căng thẳng Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Singapore Lawrence Wong trong ảnh chụp ngày 14.8

BLOOMBERG

Mối quan hệ đang biến đổi giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là có những tác động đối với nền kinh tế toàn cầu giữa thời điểm nhu cầu hàng hóa đang suy giảm mạnh. Nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Singapore đang đối mặt với viễn cảnh tăng trưởng chậm hơn giữa lúc sự hồi phục sau đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc đang suy yếu và có những dự báo về tăng trưởng hạ nhiệt tại Mỹ.

Tuần trước, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore hạ mức tăng trưởng GDP dự báo trong năm nay từ 0,5-2,5% xuống còn 0,5-1,5%. Dù vậy, nước này vẫn tự tin sẽ tránh được suy thoái giữa hoạt động mạnh mẽ của các ngành liên quan hàng không và du lịch, cùng sự kỳ vọng về việc mở rộng của các ngành bán lẻ, thực phẩm và đồ uống.

"Chúng ta đã thấy sự phân chia làm hai nhánh trong mảng chip bán dẫn cao cấp. Và tôi chắc rằng điều này sẽ mở rộng sang các lĩnh vực mới, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ có sự cạnh tranh như máy tính lượng tử hay trí tuệ nhân tạo", Phó thủ tướng Singapore nói.

Mỹ nói gì khi Trung Quốc lên án chuyến quá cảnh của phó lãnh đạo Đài Loan

Ông Wong cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ phải trả giá nếu không được tổ chức bằng sự hiệu quả kinh tế mà bằng những toan tính và mệnh lệnh địa chính trị và an ninh.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Wong còn cảnh báo về những "tai nạn và tính toán sai lầm" khi hai cường quốc kinh tế hàng đầu chạm mặt nhau tại những điểm nóng địa chính trị trong khu vực, gồm eo biển Đài Loan và Biển Đông. Ông lo ngại rằng môi trường bên ngoài đang ngày càng trở nên bớt dễ chịu cho các nước như Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.