Similac ra mắt dinh dưỡng 5G giúp trẻ tự tin ứng biến trước tương lai biến động

22/10/2021 10:00 GMT+7

Giữa bối cảnh xã hội đầy biến động và đang bước vào giai đoạn phục hồi hậu giãn cách, trẻ ít có cơ hội tiếp xúc, khám phá thế giới bên ngoài hơn, cũng như đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới hơn.

Trước thực trạng đó, cha mẹ nên làm gì để chuẩn bị cho con một nền tảng vững chắc, sẵn sàng ứng biến tương lai? Bổ sung dinh dưỡng khoa học 5G ưu việt ngay từ những năm tháng đầu đời là điều mẹ hoàn toàn chủ động được để cho con hệ miễn dịch khỏe mạnh và phát triển trí não tối ưu, tạo nền tảng cho việc tiếp thu giáo dục sáng tạo - kỷ nguyên mới của giáo dục trong tương lai.

1. Dinh Dưỡng “5G” - Nền tảng vững chắc giúp trẻ thông minh, ứng biến:

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hai năm đầu đời là thời gian quan trọng nhất để trẻ phát triển hệ miễn dịch cả về bẩm sinh và thích nghi. Đây cũng là giai đoạn cửa sổ vàng không thể bỏ lỡ để não trẻ phát triển mạnh mẽ nhằm đạt được 70% trọng lượng não người trưởng thành và hình thành tới 1 triệu tỉ kết nối thần kinh, sẵn sàng học hỏi những kiến thức phức tạp hơn.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng cho não bộ phát triển nhanh chóng, Similac gần đây đã cho ra mắt công thức dinh dưỡng ưu việt đầu tiên và duy nhất trên thế giới (so với các công thức Similac trước đây) mang tên “Dinh dưỡng 5G” của bộ 5 dưỡng chất vàng:

Phức hợp 5 loại HMOs có nhiều nhất trong sữa mẹ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe miễn dịch và tiêu hóa của trẻ.

Gangliosides với nồng độ 2.2mg/100ml, giúp tăng khả năng dẫn truyền tế bào thần kinh, giúp trẻ có chỉ số IQ cao hơn.

Probiotics BB-12® hỗ trợ tiêu hóa.

Nucleotides hỗ trợ tăng cường miễn dịch thích nghi, giúp trẻ đáp ứng với vắc xin tốt hơn.

Bộ 3 DHA, Lutein, Vitamin E tự nhiên giúp phát triển trí não tốt hơn.

Bằng những nỗ lực không ngừng và dày công nghiên cứu, Similac - “Dinh dưỡng 5G” - sẽ là nền tảng vững vàng nhất để con sẵn sàng ứng phó với thời cuộc, khai mở tiềm năng sáng tạo của bản thân, kết hợp cùng phương pháp “Giáo dục sáng tạo” - kỷ nguyên tiếp theo của giáo dục.

2. Bồi dưỡng tài trí tương lai bằng Giáo dục sáng tạo - Kỷ nguyên tiếp theo của giáo dục.

Giáo dục sáng tạo là gì? Vì sao lại gọi “Giáo dục sáng tạo” là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ? Dinh dưỡng khoa học có ảnh hưởng như thế nào khi áp dụng phương pháp giáo dục này vào thực tiễn?

Để trả lời cho những câu hỏi trên, vào 2 đêm 8 - 9.10 vừa qua, nhãn hàng Similac - đã đồng hành cùng “Symphony of the mind” - Hội nghị thường niên về tương lai giáo dục từ năm 2021 khám phá những tư tưởng giáo dục tinh hoa, nâng cánh cho trí tuệ Việt vươn cao vươn xa ra thế giới.

(*) Đôi nét sơ lược, “Symphony of the mind” là hội nghị thường niên về tương lai của giáo dục tổ chức bởi Embassy Education với sứ mệnh cổ vũ và lan tỏa giáo dục sáng tạo (Creative Education) tại Việt Nam. Trong lần tổ chức đầu tiên vào năm 2021, chương trình hân hạnh có sự đồng hành của quý đơn vị đối tác Similac, Vietcetera, i-IVY và Biti’s Kids.

Similac - thương hiệu sữa “dẫn đầu” trong việc hỗ trợ phát triển trí não ở trẻ em đồng hành cùng “Symphony of the mind” - hội nghị thường niên về tương lai giáo dục từ năm 2021

Với thông điệp “Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ”, những thắc mắc xoay quanh chủ đề sáng tạo và giáo dục sáng tạo đã được Giáo sư Howard Gardner, Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giáo sư Trần Thanh Vân, nhà giáo dục, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, và nhiều chuyên gia đa lĩnh vực trong giáo dục, kinh doanh, tâm lý, nghệ thuật luận đàm sôi nổi để minh chứng trong chính thế hệ trẻ tương lai, những tài năng xuất chúng ở đa lĩnh vực, những cô cậu bé nhờ giáo dục sáng tạo đã tìm thấy sự hài hòa giữa khoa học và nghệ thuật, giữa logic và cảm xúc, giữa mọi tiềm năng đa dạng trong trí óc để tự tin tỏa sáng ở thời đại mới như:

+Tri Giao, sinh viên ngành Computer Science, Đại học Princeton; Chung kết cuộc thi Vietnam's Got Talent 2012.

+ Hoàng Anh, sinh viên ngành Art and Media Studies & Integrated Science, Đại học Fulbright Việt Nam; Học sinh đầu tiên nhận học bổng chứng chỉ âm nhạc quốc tế Trinity College London tại Việt Nam.

+ Minh Quân, sinh viên ngành Chemical Engineering, Đại học California tại Berkeley; Giải "special mention" tại cuộc thi piano quốc tế The Piano House International Competition 2019.

+ Vĩ Phan, sinh viên ngành Economics-Philosophy & Art History, Đại học Columbia; Giám đốc marketing cho cộng đồng kinh doanh Columbia Fashion Business Society.

Cha mẹ hãy luôn sẵn sàng bổ sung dinh dưỡng khoa học và lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp để con có thể tự do thể hiện cá tính và phát triển theo cách riêng của mình! Vì chỉ khi được là chính mình, trẻ mới có thể lớn lên một cách hạnh phúc và bộc lộ hoàn toàn năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai không xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.