Thương hiệu Co.opmart bị 'nhái' tại Úc?: Siêu thị tại Úc sẽ đổi tên khác

07/10/2023 12:13 GMT+7

Sau khi Thanh Niên phản ánh về trường hợp một siêu thị tại bang Victoria (Úc) sử dụng logo giống với thương hiệu Co.opmart tại Việt Nam, tham tán thương mại Việt Nam tại Úc đã nhanh chóng liên hệ và giải quyết.

Siêu thị tại Úc sẽ đổi tên khác  - Ảnh 1.

Siêu thị "Co.opmart" tại Úc sẽ đổi tên khác

NVCC

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng nay 7.10, ông Nguyễn Phú Hòa, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Úc cho biết: Nhận được tin có sự trùng hợp về thương hiệu và logo Co.opmart Việt Nam tại một siêu thị ở Melbourne, Australia (sau đây gọi tắt là siêu thị), Thương vụ Việt Nam tại Úc đã tiến hành xác minh. Kết quả xác minh cho thấy thương hiệu và logo của Co.opmart Việt Nam chưa bị đơn vị khác đăng ký bảo hộ tại Úc.

Tham tán Thương mại Nguyễn Phú Hòa đã có buổi làm việc qua điện thoại với đại diện công ty sở hữu siêu thị có tên và logo trùng với Co.opmart (Việt Nam). Đại diện siêu thị tại Úc trình bày: Mặc dù thương hiệu Co.opmart của Việt Nam chưa đăng ký bảo hộ tại Úc và siêu thị đăng ký hoạt động không trái với quy định của Úc, tuy nhiên, siêu thị không có ý định đăng ký bảo hộ để chiếm giữ thương hiệu Coopmart gắn với bất cứ loại hình nào. Mặt khác, siêu thị còn rất tích cực phân phối hàng Việt Nam, việc sử dụng tên, logo Co.opmart, xuất phát từ tinh thần thu hút quảng bá hàng Việt Nam, bán hàng Việt Nam chất lượng.

Siêu thị tại Úc sẽ đổi tên khác  - Ảnh 2.

Vị trí trung tâm thương mại trên đường Duke, thành phố Melbourne (Úc)

Chụp từ Google Map

Trên cơ sở trao đổi chân thành, tất cả vì hàng Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Úc và đại diện sở hữu siêu thị này đã đạt được thỏa thuận cụ thể như sau: Siêu thị sẽ thay đổi thương hiệu, logo trong thời gian sớm nhất, cùng với các thông tin trên website và các thông tin khác có liên quan. Bên cạnh phân phối sỉ hàng Việt Nam với giá tốt tại địa chỉ 182b Duke Street, Braybrook 3019 VIC, siêu thị sẽ phát triển bán lẻ thành công trên nền tảng website https://asiagrocery.com.au.

Ông Nguyễn Phú Hòa hoan nghênh thiện chí của siêu thị, mong muốn sẽ đồng hành cùng siêu thị với tên mới trong thời gian tới để thực hiện xúc tiến phân phối hàng Việt Nam tại các hội chợ quốc tế tại Úc và kết nối phát triển tại các bang.

Trong sáng nay, Thương vụ cũng đã trao đổi với lãnh đạo Co.op mart và khuyến nghị liên quan đến thương hiệu, đồng thời đề nghị nên tranh thủ thời cơ đầu tư ra nước ngoài, vừa phát triển kinh doanh, vừa hỗ trợ xuất khẩu hàng Việt Nam qua kênh siêu thị.

Về phía Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM, đại diện chuỗi hệ thống Co.opmart cũng cho biết đây là trường hợp đầu tiên phát hiện thương hiệu của mình bị sử dụng tại nước ngoài, việc này thúc đẩy Saigon Co.op quan tâm hơn đến vấn đề đăng ký bảo hộ trên toàn cầu để tránh những trường hợp tương tự sau này. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.