Siêu thị Emart đã khắc phục các vi phạm phòng dịch, được mở lại vào chiều nay

04/10/2021 19:52 GMT+7

Chiều 4.10, đại diện siêu thị Emart (Q.Gò Vấp) cho biết đơn vị đã chính thức được hoạt động trở lại sau khi tạm đóng cửa vì chưa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng nay (10.4), nhiều người dân đến siêu thị Emart (Q.Gò Vấp, TP.HCM) để mua sắm bất ngờ khi hay tin siêu thị đã đóng cửa từ chiều hôm qua. 8 giờ 30 phút, bà N.T.Hiền (61 tuổi) chạy xe máy đến trước siêu thị Emart ở Q.Gò Vấp. Thấy đóng cửa, nhìn vào bên trong chỉ có nhân viên đang dọn dẹp, bà liền quay đầu xe.

Bà Hiền cho biết sáng nay mình định vào siêu thị để mua thực phẩm vì nhà cũng gần đây. Bà có hỏi bảo vệ thì biết được nơi này tạm đóng cửa, hẹn bà quay lại sau.

"Bình thường tôi toàn đến đây mua thôi, mấy ngày giãn cách không được đi siêu thị nên cũng thấy khó chịu vì không thể tự tay lựa đồ mình cần. Tôi nghĩ mấy ngày đầu đông nên không đến, đợi hôm nay vừa hết đồ thì ghé, ai dè siêu thị đóng cửa luôn", bà chia sẻ. Sau đó, bà chạy xe đi nói mình sẽ ghé một cửa hàng gần đó mua thực phẩm, mong siêu thị sớm mở cửa thì sẽ trở lại.

Ghi nhận 9 giờ sáng 4.10, siêu thị vẫn chưa mở cửa

CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Nguyễn Phước Thịnh (23 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) cho biết sáng nay mình định đến siêu thị này để mua thực phẩm với bạn thì đọc được tin siêu thị tạm đóng cửa. Do đó, anh đã ghé một siêu thị mini gần nhà để mua.

Theo anh Thịnh, suốt 4 tháng qua anh chủ yếu ở nhà nên cũng rất muốn đến đây để mua sắm, giải tỏa tâm lý. Vì nhà gần siêu thị Emart ở Gò Vấp nên địa điểm này là ưu tiên của anh.

"Tôi đọc tin thì vẫn chưa biết khi nào siêu thị mở cửa, nhưng cũng mong là mở sớm để được đến mua. Cũng mong là không quá đông người để khỏi phải chờ đợi", anh cho hay.

Người dân xếp hàng giãn cách vào siêu thị chiều nay

a.b

Hàng rau củ được nhiều người đến mua

A.B

Hoạt động lại từ chiều nay

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Công thương TP.HCM) cho biết chiều nay đoàn kiểm tra của Sở và Q.Gò Vấp đã tiến hành kiểm tra siêu thị Emart.

“Đơn vị đã khắc phục các điểm hạn chế hôm qua như bố trí, tổ chức lượng người đến mua sắm trong không gian siêu thị, quầy tính tiền… do vậy, đủ điều kiện để hoạt động trở lại trong hôm nay”, ông Vũ thông tin.

Trước đó chiều 3.9, Sở Công thương TP.HCM nhận định hoạt động tại siêu thị Emart chưa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo bộ tiêu chí 3328 của UBND TP. Do đó, siêu thị buộc tạm dừng hoạt động và có biện pháp khắc phục, đến khi đủ điều kiện sẽ được chính quyền địa phương kiểm tra, cho phép hoạt động trở lại.

  • Emart điều phối tối đa số lượng 400 khách hàng tại cùng một thời điểm phục vụ.
  • A.B

    Chiều 4.10, trao đổi với Thanh Niên, đại diện siêu thị Emart cũng cho biết siêu thị đã chính thức được Sở Công thương TP.HCM và Q.Gò Vấp cho phép hoạt động trở lại sau khi đã tăng cường thêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cụ thể:

    1. Kẻ vạch khoảng cách an toàn trong toàn bộ diện tích siêu thị, đảm bảo khoảng cách 2 mét giữa các khách hàng. Phân luồng vào và luồng ra, vạch điều hướng đi bên trong siêu thị. Tại các vị trí thường xuyên có khách hàng tập trung như khu thực phẩm chế biến sẵn, được trang bị ghế ngồi chờ tới lượt mua món ăn; dùng cột chắn dây chắn mềm để giảm tải, điều tiết lượng khách hàng để đảm bảo khoảng cách an toàn.
    2. Cùng với hệ thống loa bên trong siêu thị, Emart bố trí thêm nhiều nhân sự vào “Đội phòng chống dịch” để có mặt tại khắp các khu vực bên trong lẫn bên ngoài, tăng cường nhắc nhở, trực tiếp điều phối khách hàng giãn cách an toàn trong thời gian có mặt tại Emart.
    3. Kiểm soát chặt chẽ số lượng khách hàng vào bên trong siêu thị bằng thẻ đánh số thứ tự, đảm bảo tối thiểu 4m2/khách hàng. Emart điều phối tối đa số lượng 400 khách hàng tại cùng một thời điểm phục vụ.
    4. Bố trí vị trí và không gian rộng rãi, thoáng phù hợp, có mái che, khoảng cách an toàn dành cho những khách hàng bên ngoài chờ tới lượt vào mua sắm.
    5. Bên cạnh việc khử khuẩn liên tục tất cả khu vực và thiết bị mua sắm trong siêu thị, Emart lắp đặt thêm nhiều bình xịt khử khuẩn khắp các khu vực mua sắm để thuận tiện hơn cho khách hàng sử dụng khi cần.

    Siêu thị bố trí ghế để người đến mua ngồi chờ

    A.B

    Các quầy tính tiền hoạt động hết công suất

    a.b

    Người dân thanh toán tại siêu thị chiều nay

    a.b

    Phía siêu thị này cũng thông tin thêm, để vào siêu thị mua sắm khách hàng sẽ được kiểm tra thẻ xanh/thẻ vàng/giấy chứng nhận F0 theo đúng quy định. Trong thời gian ngồi chờ tại khu vực đã được bố trí, khách hàng sẽ thực hiện thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.