‘Siêu phẩm’ của cặp sao ăn khách Thái Lan lên sóng màn ảnh Việt

14/04/2021 18:32 GMT+7

Mark Prin và Mew Nittha đang là một trong những cặp diễn viên được yêu thích hàng đầu Thái Lan. Bộ phim My Husband In Law của họ từng gây sốt tại xứ chùa vàng hồi 2020 trước khi rục rịch “đổ bộ” màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Năm 2020, Mark Prin và Mew Nittha trở thành cái tên nổi đình nổi đám trên màn ảnh Thái Lan nhờ góp mặt trong “bom tấn” truyền hình My Husband In Law (tựa Việt: Yêu thầm). Trên phim, bộ đôi trai tài gái sắc tạo nên hiệu ứng vô cùng ngọt ngào, cuốn hút và giúp tác phẩm đem lại rating cao nhất cho đài CH3 vào năm ngoái. Phim liên tục duy trì độ nóng trên màn ảnh khi đạt tỉ suất người xem trung bình 4,28% và ghi nhận mức rating 5,6% cho tập cuối. Không chỉ vậy, “siêu phẩm” của đài CH3 còn đứng thứ sáu trong danh sách Top 10 phim Thái Lan được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2020.

Yêu thầm được khán giả xứ chùa vàng xem như "bom tấn" truyền hình bởi không chỉ đạt nhiều kỷ lục ngay tập đầu tiên lên sóng mà còn tạo ra không ít hot trend trên các nền tảng mạng xã hội nước này

ẢNH: CH3

My Husband In Law thuộc thể loại tình cảm lãng mạn và hài hước, một thế mạnh vốn có của phim ảnh Thái Lan. Tác phẩm đem lại những tình tiết "dở khóc dở cười" nhưng cũng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân. Phim xoay quanh câu chuyện về Nattarin (Mew Nittha thủ vai) được gia đình của Thianrawat (Mark Prin thủ vai) nhận nuôi từ bé. Trong quá trình trưởng thành, cô vẫn luôn yêu thầm Thianrawat, dù có bị anh đối xử tệ thế nào cũng không chống trả lại. Đến một ngày, hai người quyết định kết hôn giả để Thianrawat có thể tránh được bạn gái cũ phiền phức và người chồng của cô ta. Cả hai gặp phải đủ chuyện vui buồn và trải qua nhiều thử thách trước khi nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho đối phương…
Không chỉ lôi cuốn bởi nội dung hấp dẫn, cặp diễn viên chính Mark Prin và Mew Nittha là nhân tố lớn nhất góp phần làm nên thành công của Yêu thầm. Trong lần kết hợp trên màn ảnh, cặp sao đình đám xứ chùa vàng có màn thể hiện xuất sắc và cực hợp vai khi hóa thân thành nam nữ chính. Bộ đôi đắt giá này gần như đã "nhập hồn" vào 2 nhân vật của họ, sống trọn mọi khoảnh khắc hỉ, nộ, ái, ố của vai diễn và đem đến cho khán giả những cảm xúc khó quên. 

Ngoại hình cuốn hút, lối diễn tự nhiên, lôi cuốn cùng “phản ứng hóa học” tuyệt vời của cặp trai xinh gái đẹp này chính là thỏi nam châm giúp tác phẩm thu hút đông đảo khán giả xứ chùa vàng

ẢNH: CH3

Cả Mark Prin lẫn Mew Nittha đều là những cái tên bảo chứng cho chất lượng của nhiều bộ phim truyền hình Thái Lan hiện nay. Mark Prin - nam thần vạn người mê của màn ảnh Thái với các bộ phim ăn khách như: Cao bồi Bangkok, Hai thế giới - Một tình yêu, Sóng gió cuộc đời, Chuyện tình bậc đế vương… Trong khi đó, Mew Nittha sở hữu sức hút không hề thua kém nhờ nhan sắc ngọt ngào, dễ thương cùng diễn xuất ấn tượng qua các bộ phim: Ảo vọng giàu sang, Lửa tình nổi giận, Hồn cát, Theo dấu yêu thương, 24 giờ yêu…
Sau thời gian “làm mưa làm gió” tại quê nhà, My Husband In Law với sự tham gia của cặp sao đắt giá kể trên dự kiến được phát sóng tại Việt Nam vào lúc 21 giờ, mỗi thứ 2, thứ 3 hằng tuần trên THVL1, bắt đầu từ 26.4 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.