'Siêu lừa 83 tuổi' giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng lừa bán đất ra sao?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/10/2019 12:05 GMT+7

Mặc dù từng 2 lần đi tù, nhưng 'siêu lừa 83 tuổi' Đặng Huy Biền không chịu 'giải nghệ', tiếp tục giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng để lừa bán đất vàng ven biển.

Chiều tối 16.10, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xử sơ thẩm một "siêu lừa 83 tuổi" có hành vi giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng lừa bán đất vàng.
Theo bản án, Đặng Huy Biền (còn gọi là Biện, Hoàng Joseph, 83 tuổi, hộ khẩu tại TP.HCM) lãnh 17 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

"Siêu lừa 83 tuổi" giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng lừa bán đất vàng

Bẫy giá rẻ của "ông chủ đất vàng"

Theo cáo trạng, tháng 10.2011, Biền hỏi mua 29 lô trong tổng số 91 lô tại một khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ ở Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) với giá 456 tỉ đồng. Sau đó Biền đã nhận nhiều hồ sơ quan trọng để thực hiện hợp đồng, tuy nhiên, vì không có tiền nộp 317 tỉ đồng ban đầu theo thỏa thuận, việc mua bán không thành.

Tuy nhiên, Biền chiếm giữ các hồ sơ, làm giả thêm các quyết định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, sổ đỏ, biến mình thành "ông chủ" toàn bộ khu phức hợp này, chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của 2 nạn nhân.

Trong đó, tháng 5.2017, Biền bịa chuyện cần gấp 16 tỉ đồng nộp cho UBND TP.Đà Nẵng để ra sổ đỏ 48 lô, nên ra giá 60 và 65 triệu đồng/m2 với các lô dưới và trên 300 m2.

Thấy giá rẻ hơn thị trường, anh L.M.H (43 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) đặt mua 29 lô giá 840 tỉ đồng, đặt cọc 1,8 tỉ đồng.

Sau đó, anh H. được Biền ủy quyền, nên môi giới được 8 lô, nhận cọc 32,5 tỉ đồng, trong đó, đưa Biền 9,55 tỉ đồng và bị chiếm đoạt. Anh H. đã trả lại khách 11,1 tỉ đồng, nộp cơ quan điều tra 12 tỉ đồng. Biền cũng đã nộp cho cơ quan điều tra 4 tỉ đồng. 

Ngoài ra, ngày 15.12.2017, Biền bán cho ông H.X.S (ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 5 lô đất, nhận cọc 13,5 tỉ đồng và chiếm đoạt.

Vụ án tốn kém nhiều công sức của CQĐT

Đây là vụ án gây tốn kém rất nhiều công sức cho cơ quan điều tra, tố tụng bởi Biền rất ngoan cố với “kinh nghiệm” 2 lần phạm tội lừa đảo. Biền từng dùng thủ đoạn khai man lý lịch, giả danh là thượng tá, để chiếm đoạt tài sản, thụ án tù giai đoạn 1977 - 1982 và 1983 - 1987.

Quá trình điều tra cũng như trước tòa, Biền không nhận tội, mà đổ tội cho một người đã mất từ năm 2015. Cơ quan điều tra đã phải chứng minh qua kiểm tra tài khoản của cả hai trong giai đoạn 2011 - 2014, không có giao dịch chuyển tiền liên quan.

"Siêu lừa 83 tuổi" này còn cho rằng bản gốc các giấy tờ làm giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng và hồ sơ gốc khác, đang được cất an toàn ở két ngân hàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phối hợp ngân hàng xác minh thì két trống rỗng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.