‘Siêu’ dự án điện khí LNG 2,3 tỉ USD tại Quảng Trị có gì đặc biệt?

15/01/2022 21:52 GMT+7

Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng của T&T Group và 3 công ty Hàn Quốc không chỉ có tổng mức đầu tư “khủng” gần 54.000 tỉ đồng (2,3 tỉ USD), công suất 1.500 MW (giai đoạn 1) mà còn sử dụng nhiên liệu LNG sạch, góp phần giảm thiểu những tác động ảnh hưởng đến môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.

Lãnh đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh Quảng Trị và tổ hợp 4 nhà đầu tư, trong đó T&T Group dẫn đầu nhận Giấy chứng nhận đầu tư dự án

T&T Group

Dự án năng lượng sạch, bền vững mang tầm quốc tế

Ngày 15.1, UBND tỉnh Quảng Trị và tổ hợp nhà đầu tư gồm Tập đoàn T&T Group và Công ty CP năng lượng Hanwha (HANWHA), Tổng công ty điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO), Tổng công ty khí Hàn Quốc (KOGAS) chính thức khởi công hợp phần kỹ thuật dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1, công suất 1.500 MW). Đây là dự án điện khí lớn nhất tại tỉnh Quảng Trị hiện nay, tổng vốn đầu tư gần 54.000 tỉ đồng (hơn 2,3 tỉ USD).

Dự án được xây dựng tại khu phức hợp năng lượng thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (xã Hải An và xã Hải Ba, H.Hải Lăng) với diện tích đất hơn 120 ha, xây dựng Trung tâm Kho cảng LNG Hải Lăng. Giai đoạn 1 tiếp nhận tàu chở LNG từ 170.000 - 226.000 m3, công suất tiếp nhận 1,5 triệu tấn LNG/năm và Trung tâm Điện lực Hải Lăng có công suất phát điện 1.500 MW. Theo kế hoạch, dự án sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2026 - 2027.

Đánh giá về mục tiêu, hiệu quả của dự án, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group - đại diện cho tổ hợp nhà đầu tư, cho biết với việc áp dụng công nghệ tua bin khí thế hệ mới, hiệu suất phát điện cao đang được sử dụng ở nhiều nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... dự án sau khi vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8,25 tỉ kWh/năm.

Bên cạnh đó, có thể bù đắp công suất thiếu hụt tức thời cho hệ thống, đặc biệt đặt trong bối cảnh tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió tại khu vực miền Trung đang chiếm tỷ trọng lớn và bị biến động theo thời tiết. Cùng với việc sử dụng nhiên liệu LNG sạch, dự án sẽ góp phần giảm thiểu những tác động ảnh hưởng đến môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm các tiêu chí về môi trường theo các công ước quốc tế Việt Nam đã ký kết.

Đại diện bộ, ngành, UBND tỉnh Quảng Trị và 4 nhà đầu tư bấm nút khởi công Hợp phần kỹ thuật của dự án

T&T Group

“Đây sẽ là dự án mang tầm quốc tế với giá trị phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời, đóng góp vào nguồn năng lượng sạch cả nước, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo đúng cam kết của Chính phủ tại Hội nghị COP26 cũng như thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và quốc tế, trong đó có điện khí LNG”, ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Đánh giá về vai trò của dự án, ông Võ Văn Hưng Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, thuộc lĩnh vực ưu tiên dựa trên lợi thế so sánh của tỉnh về công nghiệp năng lượng. Việc triển khai dự án sẽ từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng khu vực miền Trung vào năm 2030. Đặc biệt, sự có mặt của tổ hợp nhà thầu Việt Nam - Hàn Quốc tại lễ khởi minh chứng cho sự liên kết - hội tụ và phát triển, góp phần xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trở thành một khu kinh tế năng động, hiện đại và hiệu quả, có tầm cỡ trong khu vực ASEAN.

Ông Shin Byung Chul, Phó chủ tịch cấp Công ty CP năng lượng HANWA (Hàn Quốc), khẳng định sẽ chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm và đảm bảo đúng tiến độ dự án

Nguồn T&T Group

Dự án đặc biệt, trọng điểm của Việt Nam - Hàn Quốc

Tại lễ khởi công, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận tổ hợp cho các nhà đầu tư để thực hiện dự án. Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án là 53.668 tỉ đồng, tương đương 2,32 tỉ USD. Tập đoàn T&T Group góp 40%, mỗi nhà đầu tư HANWHA, KOSPO, KOGAS góp 20%.

Phát biểu tại sự kiện, ông Park Noh - Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết việc doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc cùng hợp tác đầu tư dự án có ý nghĩa vô cùng to lớn trong hợp tác giữa hai quốc gia. “Đây là dự án đặc biệt vì là dự án đầu tiên được diễn ra trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và dự án đầu tiên trong khuôn khổ ứng phó biến đổi khí hậu nằm trong hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc coi đây là một trong những chương trình dự án trọng điểm thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc", ông Park Noh - Wan nhấn mạnh.

Thay mặt tổ hợp các nhà đầu tư, ông Shin Byung Chul, Phó chủ tịch cấp HANWA, khẳng định: “Chúng tôi cam kết phía tổ hợp nhà đầu tư Hàn Quốc với rất nhiều kinh nghiệm sẽ chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ cho đối tác Việt Nam khi cùng triển khai dự án này. Chúng tôi tin rằng, tổ hợp nhà đầu tư Hàn Quốc và Tập đoàn T&T sẽ là đơn vị dẫn đầu trên thế giới triển khai dự án LNG lớn tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Chúng tôi xin phép thực hiện cam kết giữa nhà đầu tư Hàn Quốc và Tập đoàn T&T nhất trí là đi cùng nhau và cam kết triển khai dự án này theo đúng tiến độ”.

Phối cảnh siêu dự án LNG Hải Lăng Quảng Trị

T&T Group

Tập đoàn T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trên 7 lĩnh vực gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Ở lĩnh vực năng lượng, T&T Group đã có sự chuẩn bị kỹ càng các nguồn lực trong suốt 10 năm qua, với mục tiêu đến năm 2030, dự kiến tổng công suất các nguồn điện của T&T Group (LNG và năng lượng tái tạo) sẽ đạt khoảng 10.000 MW - 11.000 MW, chiếm khoảng 8% tổng công suất lắp đặt nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam. Trong đó, T&T Group đặt mục tiêu phát triển các tổ hợp điện khí LNG có công suất lên tới 6.000 MW tại nhiều địa phương trên cả nước.

Công ty CP năng lượng HANWHA là một doanh nghiệp năng lượng toàn diện thuộc Tập đoàn Hanwha - top 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và top 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Còn Tổng công ty điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO) - đơn vị điều hành nhà máy điện khí lớn nhất Hàn Quốc, với sản lượng điện cung ứng nội địa chiếm 9,1% tổng công suất tiêu thụ. Tổng công ty khí Hàn Quốc (KOGAS) là doanh nghiệp vận hành cảng LNG và nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới và là đơn vị cung ứng khí gas tự nhiên hàng đầu của Hàn Quốc trong suốt 37 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.