Siêu cúp Tây Ban Nha: Real Madrid thắng kịch tính Barcelona vào chung kết

Giang Lao
Giang Lao
13/01/2022 07:41 GMT+7

Rạng sáng 13.1, trong trận Siêu kinh điển đầy kịch tính với Barcelona ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid 2 lần dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa trước khi giành chiến thắng ở hiệp phụ với tỷ số 3-2.

Kết quả này đưa Real Madrid vào chung kết và sẽ gặp Atletico Madrid hoặc Athletic Bilbao, đội thắng trong cặp bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha còn lại diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 14.1.

Real Madrid tiếp tục đánh bại kình địch Barcelona

afp

Real Madrid với phong độ ổn định đã nhập cuộc rất tốt trước sự quyết tâm của Barcelona sau 4 trận thua liên tiếp ở Siêu kinh điển gần đây. Từ sớm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc, trong đó Benzema và Marco Asensio có 2 cơ hội ngon ăn đều sút vọt xà ngang.

Ưu thế của Real Madrid cuối cùng cũng được cụ thể sau pha phối hợp giữa Vinicius và Benzema ở phút 25, với ngôi sao 21 tuổi người Brazil sau đó thoát xuống tung cú sút hạ gục thủ môn Ter Stegen ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Barcelona mới thức tỉnh và thi đấu quyết liệt hơn tạo không ít cơ hội ghi bàn, trước khi tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 41 do công tiền đạo Luuk de Jong ghi khá may mắn.

Vinicius ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid

afp

Trong hiệp 2, HLV Xavi tung tiền vệ Pedri và tiếp đó là tiền đạo Ansu Fati vào sân nhằm tăng cường sức tấn công và tạo không ít sức ép lên hàng thủ Real Madrid. Mặc dù vậy, đội bóng xứ Catalan lại không tạo ra đột biến trong lối chơi, trong lúc kình địch lại thi đấu đầy chủ động, tận dụng các cơ hội triệt để với bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Benzema ở phút 72 giành lại ưu thế về bàn thắng.

Ở những phút cuối trận, nỗ lực của Barcelona và tài nghệ của ngôi sao Ansu Fati đã một lần nữa đưa trận đấu trở lại thế quân bình, khi cầu thủ trẻ này ghi bàn từ sai lầm của trung vệ Eder Militao gỡ hòa 2-2 đưa trận đấu sang hiệp phụ.

Benzema nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid

afp

Tuy nhiên, trong 2 hiệp phụ, Real Madrid cho thấy là đội vẫn giữ ưu thế tốt hơn, kiểm soát trận đấu và sớm có bàn gia tăng lại cách biệt lên 3-2 do công tiền vệ Federico Valverde (vào thay Luka Modric ở phút 83) lập công ở phút 98.

Nhận bàn thua sớm trong hiệp phụ, dù Barcelona còn nhiều thời gian để gỡ hòa và hy vọng lật ngược thế cờ, nhưng mọi nỗ lực của họ bất thành trước Real Madrid chơi đầy chắc chắn. Đội bóng "kền kền trắng" đã bảo vệ thành công tỷ số 3-2 giành quyền vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha rất xứng đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.