Siêu Cúp 2021: Viettel quyết đòi nợ Hà Nội trận chung kết Cúp thua ngược tức tưởi

Thành Quang
Thành Quang
09/01/2021 08:00 GMT+7

Mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam sẽ chính thức mở màn bằng trận tranh Siêu Cúp quốc gia trên sân Hàng Đẫy giữa hai CLB: Viettel và Hà Nội. Đây cũng là trận gợi nhớ trận chung kết Cúp quốc gia hồi tháng 9 năm rồi khi mà Viettel dẫn trước đã thua ngược tức tưởi

Kể từ khi ra đời (năm 1999) đến nay, đây là lần đầu tiên trận tranh Siêu Cúp quốc gia diễn ra giữa hai đội bóng cùng thành phố: Viettel và Hà Nội.
Đối với Viettel, đây mới chỉ là lần đầu tiên đội bóng áo lính góp mặt trong trận đấu giữa đội vô địch V-League và đội vô địch Cúp quốc gia. Tuy nhiên lịch sử đã từng chứng kiến không ít đội bóng tân binh đoạt được Siêu Cúp quốc gia ngay trong lần đầu tham dự. Có thể kể ra đây những dẫn chứng tiêu biểu như: Hà Nội (năm 20100, Ninh Bình (năm 2013), Than Quảng Ninh (năm 2016), Quảng Nam (năm 2017). Vì thế nếu thể hiện phong độ xuất sắc và vượt qua được CLB Hà Nội, CLB Viettel hoàn toàn có thể ‘nối gót’ những tên tuổi nói trên để đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng được nâng cao Siêu Cúp quốc gia ngay trong lần đầu góp mặt.
Lịch sử cũng ủng hộ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng khi trong 21 lần tổ chức các trận tranh Siêu Cúp quốc gia từ trước đến nay, thống kê cho thấy: phần lớn các chiến thắng đều thuộc về nhà đương kim vô địch V-League. Chỉ có đúng 5 đội đoạt Cúp quốc gia sau đó giành được Siêu Cúp quốc gia. Đó là Sông Lam Nghệ An (năm 2002), Hải Phòng (năm 2005), Thanh Hóa (năm 2009), Ninh Bình (năm 2013) và Than Quảng Ninh (năm 2016). Điều đó có nghĩa là tỷ lệ giành thắng lợi trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia của các nhà vô địch V-League lên tới 76%, gấp hơn 3 lần so với các nhà vô địch Cúp quốc gia.
Trong khi đó, đây đã là trận tranh Siêu Cúp quốc gia thứ 7 của CLB Hà Nội - một kỷ lục trong lịch sử bóng đá Việt Nam, xếp trên Sông Lam Nghệ An (6 lần), Bình Dương (5 lần). Tuy nhiên trong 6 lần trước, đội bóng của bầu Hiển chỉ thắng được có 3 trận (năm 2010, 2018, 2019), còn lại để thua 3 trận (năm 2013, 2015, 2016). Vì thế, nếu đánh bại được Viettel trong trận đấu vào chiều nay, Hà Nội sẽ san bằng kỷ lục 4 lần đoạt Siêu Cúp quốc gia hiện đang do Sông Lam Nghệ An và Bình Dương cùng nắm giữ (4 lần đoạt Siêu Cúp của đội bóng xứ Nghệ vào các năm 2000, 2001, 2002, 2011, còn 4 lần đoạt Siêu Cúp của đội bóng đất Thủ vào các năm 2007, 2008, 2014, 2015).

Ngọc Sơn tranh bóng cùng Hùng Dũng

VPF

Sau khi đã đoạt Siêu Cúp vào các năm 2018 và 2019, nếu một lần nữa nâng cao Siêu Cúp năm nay, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng sẽ tái lập được kỷ lục 3 lần liên tiếp đoạt Siêu Cúp quốc gia mà Sông Lam Nghệ An hiện đang nắm giữ (vào các năm 2000, 2001, 2002).
Dĩ nhiên lịch sử sẽ gọi tên Viettel hay Hà Nội sau trận tranh Siêu Cúp quốc gia năm nay. Nhưng với người xem thì ký ức mới đây thôi Viettel dẫn trước 1-0 do Ngọc Sơn ghi nhưng chỉ trong mấy phút cuối đã bị Thái Quý và Quang Hải lật ngược tình thế ở trận chung kết Cúp quốc gia 2020. Món nợ này thầy trò HLV Trương Việt Hoàng nhất định muốn đòi chiều nay
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.