Siêu bão tấn công Trung Quốc, 14 người chết

17/09/2016 08:31 GMT+7

Giới chức Trung Quốc ngày 16.9 xác nhận ít nhất 14 người thiệt mạng và 14 người mất tích sau khi siêu bão Meranti ập vào bờ biển phía nam nước này, theo Reuters.

Cụ thể, có 7 người chết ở tỉnh Phúc Kiến và 3 người ở tỉnh Chiết Giang. Bão còn khiến 1,65 triệu hộ gia đình ở Phúc Kiến không có điện sử dụng và nhiều chuyến bay cũng như dịch vụ tàu lửa bị hủy.
Trong ngày hôm qua 16.9, hơn 330.000 người đã trở về nhà sau khi sơ tán tránh bão Meranti. Đây là cơn bão mạnh nhất càn quét Phúc Kiến kể từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa năm 1949 và là cơn bão mạnh nhất trên thế giới từ đầu năm tới nay, theo Tân Hoa xã.
Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Meranti đã quét qua phía nam Đài Loan hôm 14.9, khiến 1 người chết, 51 người bị thương và gần 1 triệu hộ gia đình không có điện sử dụng. Bão còn gây thiệt hại hơn 21 triệu USD cho ngành nông nghiệp Đài Loan, theo CNA.
Trong lúc vẫn đang khắc phục hậu quả do bão Meranti, Đài Loan lại phải chuẩn bị ứng phó cơn bão mới mang tên Malakas đang tiến về đông bắc đảo này với sức gió giật lên tới 191 km/giờ. Một số trường học và văn phòng trong khu vực đã đóng cửa và nhiều chuyến bay nội địa bị hủy. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng ra lệnh đặt hơn 23.300 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng ứng phó bão Malakas, theo CNA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.