Siêu bão 'Miệng núi lửa' vẫn giật cấp 17 trên vùng biển Philippines

17/10/2015 18:00 GMT+7

(TNO) Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư phát lúc 14 giờ 30 hôm nay, 17.10, vị trí siêu bão "Miệng núi lửa" cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 240km về phía đông, sức gió giật trên cấp 17.

(TNO) Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư phát lúc 14 giờ 30 hôm nay, 17.10, vị trí siêu bão "Miệng núi lửa" cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 240km về phía đông, sức gió giật trên cấp 17.
 

Siêu bão 'Miệng núi lửa' vẫn đang ở vùng biển Philippines - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng T.ƯSiêu bão 'Miệng núi lửa' vẫn đang ở vùng biển Philippines - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng T.Ư
Hồi 13 giờ ngày 17.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 240km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (từ 150 đến 185km/giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Koppu (Miệng núi lửa), vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.