Siêu bão 'Miệng núi lửa' khiến nhiều tàu cá gặp nạn ở Biển Đông

17/10/2015 21:00 GMT+7

(TNO) Ảnh hưởng siêu bão Koppu (Miệng núi lửa) mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, đang tiến vào Biển Đông, 2 ngày nay, trên vùng biển Trường Sa - DK1 sóng gió nâng lên cấp 5-6 khiến nhiều tàu cá Việt Nam gặp nạn, 11 ngư dân đang mất tích.

(TNO) Ảnh hưởng siêu bão Koppu (Miệng núi lửa) mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, đang tiến vào Biển Đông, 2 ngày nay, trên vùng biển Trường Sa - DK1 sóng gió nâng lên cấp 5-6 khiến nhiều tàu cá Việt Nam gặp nạn, 11 ngư dân đang mất tích.

Bộ đội tàu BTL Vùng 4 Hải quân cứu hộ tàu cá ngư dân bị nạn trên vùng biển Trường SaBộ đội tàu BTL Vùng 4 Hải quân cứu hộ tàu cá ngư dân bị nạn trên vùng biển Trường Sa
Đó là các tàu QNg-90431.TS của ngư dân Bình Chánh (Bình Sơn, Quảng Ngãi), trên tàu có 42 thuyền viên bị chết máy tại khu vực đảo Thuyền Chài (Trường Sa, Khánh Hòa) từ chiều 16.10, đang được tàu QNg-95449.TS kéo về đảo Đá Tây để trú ẩn và sửa chữa máy móc.
Tàu của BTL Vùng 4 Hải quân tiếp nước cho ngư dân trên biểnTàu của BTL Vùng 4 Hải quân tiếp nước cho ngư dân trên biển
Trước đó, đêm ngày 15.10 tàu cá BĐ-96535.TS của ngư dân Bình Định trong khi đang đánh cá trên vùng biển Trường Sa đã gặp nạn, phải nhờ tàu BĐ-97282 lai dắt và chiều ngày 16.10 mới hoàn tất việc đưa vào khu vực đảo Nam Yết, Trường Sa tránh trú, sửa chữa.
Đặc biệt, vào 6 giờ chiều 16.10, tại khu vực biển cách TP. Vũng Tàu 236 hải lý, cách bãi cạn Tư Chính khoảng 25 hải lý, tàu cá KH-97689 của ngư dân Khánh Hòa đã bị mất tích, trên tàu có 11 thuyền viên đang làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.