Siêu bão Meranti gây thiệt hại lớn ở Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
17/09/2016 22:30 GMT+7

Siêu bão Meranti đã làm chết ít nhất 28 người và khiến 15 người mất tích sau khi đổ bộ vào hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, theo Tân Hoa xã ngày 17.9.

Meranti, cơn bão mạnh nhất ở Trung Quốc từ đầu năm tới nay, gây lở đất ở TP.Hạ Môn thuộc Phúc Kiến sáng 15.9, với sức gió giật tới 170 km/giờ.
Giới chức Phúc Kiến xác nhận trong tỉnh có 18 người chết và 11 người mất tích. Bão đã gây tê liệt ở nhiều thành phố của Phúc Kiến, thiệt hại kinh tế trên 16,9 tỉ nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỉ USD).
Còn ở Chiết Giang, bão khiến 10 người chết, 4 người mất tích, trên 1,5 triệu ngườu bị ảnh hưởng và hơn 900 ngôi nhà bị sập, Tân Hoa xã dẫn lời giới chức tỉnh cho hay.
Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Meranti với sức gió giật trên 250 km/giờ đã tấn công phía nam Đài Loan hôm 14.9, khiến 1 người chết, 51 người bị thương và gần 1 triệu hộ gia đình không có điện sử dụng.
Meranti vừa quét qua, Đài Loan hôm nay tiếp tục đối phó cơn bão mới mang tên Malakas, với 2.600 người sơ tán và trên 140 chuyến bay bị hủy. Trung Quốc cũng đã ban hành báo động bão Malakas, dự báo sẽ có gió to và mưa lớn ở Phúc Kiến và Chiết Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.