Siêu bão đe dọa Ấn Độ, Bangladesh

20/05/2020 10:19 GMT+7

Giới chức miền đông Ấn Độ hôm qua sơ tán hơn 300.000 dân khỏi khu vực ven biển, trước khi siêu bão Amphan dự kiến đổ bộ vào vịnh Bengal vào ngày 20.5.

Các địa điểm đang sử dụng để cách ly chống dịch Covid-19 được cấp tốc chuyển thành nơi tránh bão, buộc giới hữu trách tìm cách duy trì biện pháp giãn cách xã hội trong lúc bão đến.
Tại Bangladesh, giới chức yêu cầu người dân di chuyển lên những vùng đất cao hơn trong khi thúc giục mọi người vẫn đảm bảo các biện pháp chống lây lan Covid-19 và đeo khẩu trang.
Trước đó, Amphan vào đêm 18.5 đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận xuất hiện ở vịnh Bengal, với sức gió giật lên đến 270 km/giờ, theo CNN dẫn thông tin của Trung tâm cảnh báo bão chung tại Mỹ.
Ấn Độ và Bangladesh chống bão trong tình trạng chật vật tìm cách khống chế đà dịch Covid-19 đang lan rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.