Sierra Leone muốn học kinh nghiệm sản xuất gạo của Việt Nam

19/03/2022 19:31 GMT+7

Tổng thống Julius Maada Bio của Cộng hòa Sierra Leone bày tỏ hy vọng được học tập kinh nghiệm sản xuất gạo và phát triển công nghệ cao của Việt Nam.

Hy vọng nói trên được Tổng thống Julius Maada Bio của Sierra Leone bày tỏ trong cuộc hội kiến Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại Hội trường Thống nhất chiều nay 19.3.

Tổng thống Julius Maada Bio của Cộng hòa Sierra Leone hội kiến Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại Hội trường Thống nhất chiều 19.3

Độc lập

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Julius Maada Bio cho biết Sierra Leone rất quan tâm về kỹ thuật nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, lúa gạo và cây trồng.

Sierra Leone là quốc gia có tiềm năng nông nghiệp với khoảng 5,4 triệu héc-ta đất trồng màu mỡ, lượng mưa lớn và khí hậu phù hợp để trồng nhiều sản phẩm nông nghiệp như gạo, sắn, ngô, lạc, dầu cọ, chà là, cacao.

Nông nghiệp là lĩnh vực được chú trọng tại Sierra Leone và chiếm hơn nửa GDP, tạo việc làm cho khoảng 60% dân số. Tuy nhiên, do một số vấn đề về quy mô và phương pháp sản xuất mà năng suất chưa cao và phải nhập khẩu nhiều nông sản, trong đó có gạo.

Tổng thống Bio hy vọng sắp tới sẽ tiến hành nhập khẩu gạo từ Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm từ Việt Nam để có thể tự cung tự cấp lúa gạo.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo cũng mong muốn hợp tác với TP.HCM về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.HCM bắt tay đệ nhất phu nhân Fatima Maada Bio

Độc Lập

Mặt khác, Tổng thống Julius Maada Bio cho rằng hai quốc gia có nhiều tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như công nghệ, giáo dục. Nhà lãnh đạo cam kết sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Tổng thống Julius Maada Bio và phu nhân Fatima Maada Bio đã dành thời gian đến TP.HCM nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề xuất hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, hàng tiêu dùng.

Sáng cùng ngày, đoàn tổng thống Sierra Leone có chuyến thăm Khu Công nghệ cao TP.HCM và tham quan một công ty sản xuất thiết bị y tế tại đây.

Chuyến thăm TP.HCM của Tổng thống Julius Maada Bio nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-20.3 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Dự kiến đoàn sẽ rời khỏi thành phố vào sáng mai 20.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.