Sĩ tử nô nức đến Văn Miếu, đền Ngọc Sơn 'xin' trước giờ thi vào lớp 10

17/06/2022 08:35 GMT+7

Sát kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, hai địa điểm Văn Miếu Quốc Tử Giám và đền Ngọc Sơn nườm nượp sĩ tử đến "xin" để thi cử thuận lợi.

Em Nguyễn Hoàng Dương (Trường THCS Nghĩa Tân) đến Văn Miếu Quốc Tử Giám với nguyện vọng thi đỗ vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THPT Nguyễn Tất Thành. “Việc đến Văn Miếu thắp hương cầu may như hôm nay đã làm em thấy tự tin hơn khi cảm nhận được phù hộ”, Dương nói.

Văn Miếu trước ngày thi vào lớp 10 có rất đông người

phương thảo

Bên cạnh Hoàng Dương, cũng có nhiều sĩ tử khác đến đây cầu xin được may mắn thuận lợi trong kỳ thi quan trọng vào lớp 10. Kỳ thi này diễn ra vào 18 - 19.6 trên toàn TP.Hà Nội.

Em Lại Gia Anh, có nguyện vọng đỗ Trường THPT Phan Đình Phùng, chia sẻ văn là môn em tự tin nhất. Em cũng cho biết, sau khi đến dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, em thấy tự tin và an tâm hơn rất nhiều trước kỳ thi quan trọng này.

Sĩ tử đi cùng người nhà tới di tích xin thi cử thuận lợi

phương thảo

Lại Gia Anh còn được bà đi cùng đến dâng hương. Đây cũng là truyền thống của gia đình em. Bà Nguyễn Kim Hảo, bà của Anh, cho biết: “Bố mẹ cháu bận làm ăn. Bà về hưu rồi thì bà sẽ giúp cháu đi lễ cửa quan để cháu xin lấy cái hên cái may để cháu thi cử cho thuận buồm xuôi gió. Trước đây, khi chị gái của Anh đi thi, bác cũng đưa bạn ấy đến Văn Miếu. Đi được thì bản thân người già cũng an tâm hơn”.

Ban thờ Khổng Tử ở Văn Miếu

phương thảo

Bên cạnh việc cùng cha mẹ đi lễ rất đông, các em học sinh còn theo nhóm, đi cùng lớp. Vì vậy, chỉ trong vòng 30 phút sau giờ mở cửa Văn Miếu, đã có khoảng gần 500 người đến dâng hương, cầu đỗ đạt cho kỳ thi sắp tới.

Tháp Bút cũng là nơi nhiều người đến cầu xin học hành thi cử thuận lợi

phương thảo

Tại đền Ngọc Sơn, các sĩ tử và người nhà cũng đông không kém gì tại Văn Miếu. Nếu như Văn Miếu là trường đại học đầu tiên, cũng là nơi thờ Khổng Tử thì đền Ngọc Sơn lại là nơi thờ Văn Xương đế quân - vị thần được coi là trông nom việc thi cử học hành. Đây cũng là lý do hai địa điểm này luôn đông người đến dâng hương khi mùa thi tới.

Các sĩ tử còn mang cả giấy báo thi đến làm lễ

phương thảo

Đặc biệt, nhiều sĩ tử còn mang giấy báo dự thi, số báo danh, bút viết đặt lên ban thờ để xin may mắn.

“Hôm nay tôi và con gái đến đền Ngọc Sơn như một hình thức xả stress, giúp lòng con thanh thản hơn. Đặc biệt trong lúc này con đang ôn thi rất căng thẳng, cho con đi như tạo năng lượng, mong con có thêm niềm tin”, bà Ly, một phụ huynh cùng con đến đền Ngọc Sơn, chia sẻ.

Thành kính đọc lời khấn

phương thảo

Đến đền Ngọc Sơn và Văn Miếu Quốc Tử Giám, các sĩ tử không chỉ có cơ hội được dâng lễ, thắp hương, thành kính khẩn cầu thành công và đỗ đạt mà còn có thể xin chữ thầy đồ như một hình thức mong cầu may mắn.

Xin chữ để mong thi cử thuận lợi

phương thảo

Ông Đỗ Đức Trung, một nhân viên soát vé tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, chia sẻ cứ gần đến các kỳ thi lớn như thi chuyển cấp vào lớp 10 hay thi tốt nghiệp lớp 12 thì lượng lớn sĩ tử đến cầu may là chuyện rất bình thường. Vì vậy, Ban quản lý trung tâm cũng có những kế hoạch đón tiếp các sĩ tử rất chu đáo. Tại đền Ngọc Sơn, mọi việc cũng diễn ra tương tự. Các sĩ tử đông nhưng toàn bộ khu vực di tích vẫn trật tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.