Showbiz Hoa ngữ chèn ép nhau khốc liệt

20/04/2017 14:29 GMT+7

Từ vụ Minh Hằng tố bị Hà Hồ chèn ép công khai ở The Face, làng giải trí cho thấy đây không phải là mảnh đất dễ sinh tồn cho những người mơ mộng.

Ngày 19.4 nữ ca sĩ, diễn viên Minh Hằng đã có buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến công khai việc bị một nhân vật gây khó dễ, buộc phải rời ghế huấn luyện viên chương trình The Face 2017. Minh Hằng đã rơi nước mắt cho biết cô chấp nhận “vui vẻ ra đi” vì câu nói của “người ấy”: “Ai cũng được trừ Minh Hằng”.
Ngay lập tức, đoạn clip này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Hai cái tên Hà Hồ và Minh Hằng vốn được công chúng rất quan tâm nay lại càng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.
Vụ Minh Hằng tố cáo bị Hà Hồ chèn ép đã phần nào cho thấy những mặt trái còn tồn tại trong làng giải trí Ảnh: T.L
Vụ việc Hà Hồ - Minh Hằng gợi nhớ trong nhiều người ký ức về câu chuyện ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan chèn ép đồng nghiệp Triệu Văn Trác cách đây vài năm, khiến báo chí tốn không ít giấy mực.
Một rừng không thể có hai hổ
Những người đam mê phim võ thuật Trung Quốc không ai không biết tới “tượng đài võ thuật” Chân Tử Đan. Tuy nhiên, dù nổi tiếng trên màn ảnh với khả năng đánh đấm siêu hạng nhưng ngoài đời, nam diễn viên lại mang tiếng thường gây xích mích với những người làm việc chung.
Nổi bật nhất phải kể đến sự kiện Triệu Văn Trác tố bị Chân Tử Đan chèn ép đủ đường. Ngôi sao của Hoa Mộc Lan bản truyền hình dù không nổi tiếng như người đồng nghiệp nhưng anh cũng được liệt vào hàng ''cao thủ võ thuật'' và nhận được sự chú ý của nhiều đạo diễn.
Đầu năm 2012, Triệu Văn Trác được mời gia nhập đoàn phim Thân phận đặc biệt. Đây là bộ phim do Chân Tử Đan đóng vai chính kiêm chỉ đạo võ thuật. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng làm việc Triệu Văn Trác bị loại khỏi ê kíp vì lý do không có tinh thần cầu tiến, không chịu tiếp thu và thái độ không thân thiện với mọi người.
Triệu Văn Trác mở họp báo tố cáo Chân Tử Đan chèn ép Ảnh: Chụp màn hình ON
Vì quá tức giận, ngay sau khi bị sa thải, Triệu Văn Trác đã tổ chức họp báo để nói rõ vụ việc. Nam diễn viên khẳng định người đứng sau chỉ đạo vụ này chính là Chân Tử Đan. “Chính anh ấy đã tự ý sửa đổi kịch bản không hề thông báo, cắt cảnh diễn của tôi. Anh ta lo sợ rằng tôi có thể cạnh tranh danh tiếng nên đã đẩy tôi từ vai quan trọng xuống vai phụ và giờ là gạt tôi ra khỏi bộ phim”, Triệu Văn Trác bức xúc.
Bên cạnh đó diễn viên sinh năm 1972 còn cho biết Chân Tử Đan mới là người cố tỏ ra thiếu chuyên nghiệp trên phim trường. Trong quá trình quay phim, Triệu Văn Trác tố cáo "đàn anh" đã nghỉ làm nhiều ngày mà không đưa ra lời giải thích nào khiến ê kíp tốn thời gian, tiền bạc.
Đối mặt với những lời tố cáo của "đàn em", Chân Tử Đan cho rằng Triệu Văn Trác không nên làm quá mọi chuyện vì trong quá trình làm phim, việc sửa đổi kịch bản là chuyện thường xuyên xảy ra. Văn Trác bị loại khỏi đoàn phim chính là do thái độ không xứng tầm một ngôi sao của anh. “Tôi thất vọng vì những lời lẽ vu khống của Triệu Văn Trác. Thật hối hận khi ban đầu đã chọn hợp tác với anh ta”, Chân Tử Đan cho biết.
Từ khi xảy ra mâu thuẫn tới nay, Triệu Văn Trác và Chân Tử Đan trở thành hai người “không đội trời chung”. Việc khán giả có cơ hội nhìn thấy hai ngôi sao võ thuật đứng chung một sân khấu hoặc diễn xuất trong cùng một phim có lẽ là điều sẽ không bao giờ xảy ra.
Sau khi Triệu Văn Trác lên tiếng tố cáo bị Chân Tử Đan chèn ép thì một đạo diễn trẻ khác là Cảnh Vệ Quốc cũng uất ức cho biết: “Chân Tử Đan trên phim là anh hùng nhưng ngoài đời chỉ là tiểu nhân”.
Nhà làm phim này cho biết Chân Tử Đan bằng quyền lực của mình trong làng giải trí đã chèn ép đạo diễn trẻ khiến dự án phim Chung cực giải mã không thể thực hiện. Bản thân người này lâm vào cảnh nợ nần và có nguy cơ phá sản.
Lý Liên Liệt (trái) và Thành Long là hai "cái gai trong mắt" Chân Tử Đan Ảnh: Reuters
Chính Cảnh Vệ Quốc cho biết dự án Chung cực giải mã vốn nhắm Thành Long vào vị trí sản xuất. Sự việc bắt đầu rối rắm khi Chân Tử Đan ngỏ ý muốn tham gia và đạo diễn này đồng ý. Khi bộ phim còn chưa bấm máy, Chân Tử Đan đã gạch tên Thành Long ra khỏi danh sách nhà sản xuất, hủy vai của nam chính Hàn Canh và khiến bộ phim đi vào ngõ cụt. “Đến Thành Long còn bị anh ta khinh rẻ”, vị đạo diễn này cho hay.
Vốn là đồng môn, được sự dạy dỗ của sư phụ Ngô Bân nhưng Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan lại “bằng mặt nhưng không bằng lòng". Cả hai có nhiều lần hợp tác chung trong các dự án như Anh hùng, Hoàng Phi Hồng 2. Tuy nhiên trong những cảnh giao chiến, Chân Tử Đan luôn cố tình làm Lý Liên Kiệt bị thương khiến mối quan hệ của hai người này ngày càng rạn nứt. Có nhiều thông tin cho biết nếu bộ phim nào muốn có sự xuất hiện của cả hai ngôi sao thì nhà sản xuất phải nhờ đến sự can thiệp của sư phụ Ngô Bân.
Việc chèn ép hay cạnh tranh thiếu lành mạnh không phải là điều hiếm gặp trong showbiz. Ngày càng nhiều vụ "cơm không lành, canh chẳng ngọt” bị chính những người trong cuộc phơi bày trên mặt báo đã cho khán giả thấy ít nhiều những mặt trái phía sau đời sống hào nhoáng của giới nghệ sĩ và cảm nhận sự khốc liệt của sự nổi tiếng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.