Show hẹn hò Anh nhận gần 800 đơn khiếu nại vì loạt tình tiết gây tranh cãi

06/07/2022 17:27 GMT+7

Theo Variety hôm 5.7, show thực tế Love Island đã vướng 781 đơn khiếu nại từ khán giả chỉ trong một tháng. Nguyên nhân đến từ các vấn đề liên quan đến thí sinh: chuyện bắt nạt, ghép đôi, thời lượng xuất hiện không đồng đều…

Từ khi phát sóng mùa mới đến nay, Love Island liên tục bị khán giả phàn nàn, chỉ trích

itv

Các khiếu nại liên quan đến Love Island được khán giả gửi đến Ofcom - Cơ quan quản lý truyền thông của Anh. Chương trình thực tế về hẹn hò ra mắt mùa 8 vào ngày 6.6 vừa qua và phát sóng từ chủ nhật đến thứ sáu hằng tuần trên ITV2. “Cho đến nay, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 781 đơn khiếu nại về mùa phát sóng hiện tại của Love Island”, một phát ngôn viên của Ofcom xác nhận với Variety.

Vị này cho biết khán giả bày tỏ mối quan ngại về nạn bắt nạt trong chương trình, tình hình sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của các thí sinh. Cùng với đó, việc một số người tham gia có thời lượng lên hình nhiều hơn những người khác hay chuyện ghép đôi, khoảng cách tuổi tác giữa các cặp thí sinh cũng khiến người xem khó chịu, bức xúc.

Gemma Owen là thí sinh được chú ý nhất và cũng vướng ồn ào nhất trong mùa này

itv

Gemma Owen (19 tuổi) - con gái của cựu ngôi sao bóng đá người Anh Michael Owen, được nhắc đến nhiều nhất trong những lời than phiền của khán giả. Cô gái sinh năm 2003 khiến người xem khó chịu, bức xúc cho các thành viên khác khi Gemma có thời lượng lên hình dày đặc. Thậm chí trên Twitter, nhiều người còn đặt biệt danh cho show hẹn hò này là The Gemma Show. Cùng với đó, người đẹp là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình, ban đầu cô được ghép đôi với Davide Sanclimenti (27 tuổi, thuộc nhóm thí sinh lớn tuổi nhất) nhưng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ khán giả vì khoảng cách tuổi tác giữa họ. Sau vụ việc, cô được bắt cặp với thí sinh Luca Bish (23 tuổi). Các cặp đôi được cho là sẽ ngủ chung giường và cùng tham gia những thử thách gay cấn.

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Love Island bị nhiều khán giả lo ó và đòi đệ đơn khiếu nại lên Ofcom vì đưa ra thử thách để các thí sinh truyền nước cho nhau bằng miệng. Trên mạng, người xem liên tục than phiền, chỉ trích chương trình khi đưa ra thử thách quá lố bịch, gọi đây là trò “kinh tởm”.

Trước đó không lâu, Love Island từng bị lo ó vì thử thách truyền nước bằng miệng

itv

Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất của Love Island dường như đã quá quen thuộc với việc chương trình có những tranh cãi, chỉ trích từ công chúng. 781 đơn khiếu nại trong một tháng qua không thấm là bao so với làn sóng phản đối mà show hẹn hò này hứng chịu ở mùa giải năm ngoái. Theo Variety, Love Island từng nhận gần 25.000 đơn khiếu nại sau một tập phát sóng hồi 2021 liên quan đến cuộc tranh cãi của cặp đôi Teddy Soares và Faye Winter.

Chương trình cũng nhiều lần bị chỉ trích vì đưa ra những thử thách táo bạo, khai thác các tình tiết nhạy cảm giữa các cặp thí sinh hay tạo “drama” bằng những mối quan hệ chồng chéo giữa những người tham gia… Những năm gần đây, Love Island đã bị giám sát gắt gao hơn sau vụ tự tử của hai thí sinh cũ Sophie Gradon và Mike Thalassitis cũng như người dẫn chương trình Caroline Flack.

Những vụ tự tử này đã làm dấy lên mối quan tâm của công chúng về tác động của Love Island đối với sức khỏe tâm thần của những người tham gia. Đáp lại, phía ITV (đơn vị phát sóng chương trình) nhấn mạnh các thí sinh của họ được cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng như những sự hỗ trợ khác.

Caroline Flack gây xôn xao dư luận khi tự tử vào tháng 2.2020 sau thời gian dài gặp bất ổn tâm lý

afp

Bất chấp những ồn ào liên quan, Love Island vẫn là chương trình ăn khách trên ITV. Tập mở màn của mùa 8 đã thu hút hơn 2,4 triệu người xem. Tối 4.7, chương trình truyền hình thực tế này đã ghi nhận lượng khán giả cao nhất trong mùa 2022 với 3 triệu người xem trên tất cả các thiết bị. Theo thông tin từ nhà đài, Love Island cũng đã được phát lại 130 triệu lần trên các nền tảng kỹ thuật số của ITV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.