SHB Đà Nẵng thua Sanna Khánh Hòa: 'Thật nhục nhã!'

02/04/2017 20:38 GMT+7

Đó là chia sẻ của HLV Lê Huỳnh Đức với giới truyền thông trong phòng họp báo sau trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà Hòa Xuân vào chiều 2.4.


[VIDEO]: SHB ĐÀ NẴNG - SANNA KHÁNH HÒA
Đây cũng là điều dễ hiểu bởi SHB Đà Nẵng có quá nhiều lợi thế trước đối thủ. Ngoài lợi thế sân nhà, đội chủ sân Hòa Xuân còn được chơi với 2 ngoại binh Eydison và Britez trong khi đội khách chỉ có thể tung vào sân tiền đạo Sadio Diao còn trung vệ Zarour Chaher phải ngồi ngoài do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.
Không những vậy, ngay từ phút thứ 8, đội chủ nhà đã được chơi hơn người do trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh rút thẻ đỏ Lê Duy Thanh khi cầu thủ của Sanna Khánh Hòa cố tình truy cản Hà Đức Chinh trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.
Có quá nhiều lợi thế trong tay nhưng chính HLV Lê Huỳnh Đức phải thừa nhận là các học trò của mình đã chẳng làm được gì: "Cặp tiền đạo Hà Đức Chinh - Eydison gần như mất tích trong khi các tiền vệ không thể áp đặt được lối chơi dù cầm bóng chủ động hoàn toàn".
Lê Duy Thanh (Sanna Khánh Hòa) nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Đức Chinh Đông Nghi
Không những vậy, ngay sau khi kết thúc hiệp 1, HLV Lê Huỳnh Đức đã cảnh báo các học trò là phải tận dụng cơ hội hơn người để gia tăng các tình huống dứt điểm nếu không muốn bị thua ngược ở những tình huống cố định.
Thực tế đã chứng minh những dự báo của nhà cầm quân họ Lê là hoàn toàn chính xác. Các cầu thủ SHB Đà Nẵng hầu như không có phương án để tiếp cận khung thành đối phương khi cặp tiền đạo bị phong tỏa hoàn toàn. Những tình huống sút xa của Minh Tâm, Anh Tuấn hay Vũ Phong, A Mít, Nhật Tân cũng không một lần đưa bóng đi trúng đích.
Không thể tận dụng được lợi thế, đội chủ sân Hòa Xuân đã trả giá sau cú đánh đầu của Quốc Chí ở phút 65 từ quả phạt góc bên cánh phải.
Theo HLV Võ Đình Tân, Sanna Khánh Hòa đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của SHB Đà Nẵng và đề ra phương án hóa giải. Sau khi Duy Thanh nhận thẻ đỏ rời sân, ông Tân đã chỉ đạo các học trò chơi thấp, hạn chế tối đa những quả tạt từ 2 cánh của đối phương đồng thời các tiền vệ phải che chắn tối đa những khoảng trống ở trung lộ trước khung thành thủ môn Tuấn Mạnh.
Niềm vui chiến thắng của Sanna Khánh Hòa tại sân Hòa Xuân Đông Nghi
Cùng với đó, HLV Võ Đình Tân cũng yêu cầu các cầu thủ của mình tận dụng tối đa những tình huống phản công để tìm kiếm bàn thắng. Sau khi Quốc Chí ghi bàn mở tỷ số, Sanna Khánh Hòa đã có không dưới 2 tình huống phản công trong thế 3 đánh 2 hoặc 2 đánh 1 nhưng đã không tận dụng được. "Nếu các học trò của tôi tận dụng tốt những tình huống ấy, Sanna Khánh Hòa đã thắng không chỉ 1-0", HLV Võ Đình Tân khẳng định.
Thất bại 0-1 trước Sanna Khánh Hòa cũng chính là trận thua đầu tiên của đội bóng sông Hàn trên sân mới Hòa Xuân. Càng cay đắng hơn khi họ đã để thua trong một trận đấu mà mình nắm quá nhiều lợi thế. Vậy nên, HLV Lê Huỳnh Đức đã không quá lời khi cho rằng, đây là trận đấu tệ nhất của đội nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.