Sharp lỗ 1,86 tỉ USD, tính cắt giảm hàng ngàn lao động

15/05/2015 09:40 GMT+7

(TNO) Tập đoàn điện tử Sharp của Nhật Bản hôm 14.5 tuyên bố sẽ cắt giảm hàng ngàn việc làm trong một kế hoạch phục hồi nhằm tiếp tục tồn tại trong bối cảnh hãng này phải chịu khoản lỗ thường niên lớn hơn dự đoán là 1,86 tỉ USD.

(TNO) Tập đoàn điện tử Sharp của Nhật Bản hôm 14.5 tuyên bố sẽ cắt giảm hàng ngàn việc làm trong một kế hoạch phục hồi nhằm tiếp tục tồn tại trong bối cảnh hãng này phải chịu khoản lỗ thường niên lớn hơn dự đoán là 1,86 tỉ USD, theo hãng tin AFP.

Sharp lỗ 1,86 tỉ USD, tính cắt giảm hàng ngàn lao độngTrụ sở tập đoàn Sharp ở Osaka - Ảnh: AFP
Mức lỗ ròng 222 tỉ yen, cao hơn nhiều so với con số 30 tỉ yen dự đoán trước đó. Sharp cho biết họ sẽ cắt giảm khoảng 10% trong lực lượng lao động toàn cầu với hơn 49.000 người, bao gồm 3.500 việc làm ở Nhật.
Tập đoàn có trụ sở tại Osaka cho biết họ hy vọng có thể đạt 80 tỉ yen lợi nhuận hoạt động trong tài khóa hiện tại, nhưng không đưa ra dự đoán về mức lãi ròng.
Chủ thương hiệu Aquos nói rằng họ sẽ bán tòa nhà dùng làm trụ sở tại Osaka để gây vốn, tiến hành giảm lương và thực hiện một kế hoạch giảm vốn quyết liệt để ngăn chặn những khoản lỗ lớn.
Sharp, vốn là một nhà cung cấp quan trọng cho tập đoàn Apple và là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực sản xuất màn hình cho điện thoại thông minh và máy tính bảng, cũng cho biết sẽ phát hành 200 tỉ yen cổ phần mới không có quyền bỏ phiếu cho Ngân hàng Mizuho và Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ như một phần nỗ lực khắc phục bảng cân đối thu chi đã bị tổn hại nghiêm trọng.
“Công ty chúng tôi đang đối mặt với một tình cảnh cực kỳ khó khăn”, Chủ tịch Kozo Takahashi nói với các phóng viên. Bằng cách thực hiện những cải cách về cơ cấu, chúng tôi tin có thể nhìn thấy một lộ trình cụ thể tiến tới hồi phục.
Doanh số trong tài khóa vừa qua đã giảm 4,8% xuống còn 2,78 ngàn tỉ yen, theo thông báo từ Sharp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.