Shark Bình 'đá đểu' startup Việt kiều gọi vốn trên... Shark Tank Hàn Quốc 'nhanh trôi' hơn

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/08/2022 21:09 GMT+7

Chương trình Shark Tank Việt Nam (tập 13) trên VTV3 vẫn hấp dẫn với những giành giật “máu lửa” từ các Shark. Shark Bình nêu quan điểm bán hàng thành công phải thực hiện... 4 đúng, khuyên startup Việt kiều ‘lên Shark Tank Hàn Quốc phù hợp hơn’.

Đến Shark Tank Việt Nam mùa 5 gọi vốn, Startup Nguyễn Trung Hiếu là nhà sáng lập của +84. Được biết +84 là nhà hàng tại Hàn Quốc được thành lập từ tháng 2.2016 với mục tiêu đưa món ăn Việt Nam chuẩn vị Việt tới xứ sở kim chi. Qua 6 năm hoạt động, nhà hàng +84 đã chứng minh được độ an toàn, sự cạnh tranh, sức mạnh khi vẫn tồn tại và phát triển trong khi các thương hiệu khác đã phải đóng cửa và rời khỏi thị trường. +84 cũng đã từng lên sóng những đài truyền hình rất nổi tiếng ở Hàn Quốc: KBS, tvN, OBS và VTV2 (Đài truyền hình Việt Nam).

Sự giành giật “máu lửa” từ các 'Cá mập' tại Thương vụ bạc tỉ mùa 5

Shark Bình (trái) là nhân tố rất bất ngờ

Với giọng Quảng đặc sệt, Shark Hùng Anh cũng là điểm nhấn thú vị cho chương trình truyền hình

Shark Tank Việt Nam

Hiện tại +84 có 2 chi nhánh ở phố cổ Insadong và phố Tây Itaewon. Menu ở đây có đủ các món đại diện của 3 miền Bắc - Trung - Nam chuẩn vị. Nhân viên chỉ cần tẩm vào các món ăn sẽ ra được đúng vị chuẩn. Vì vậy +84 cũng tối ưu một ngày 2 nhân viên có thể bán được 20 triệu doanh thu. “Và đặc biệt chúng tôi có phương pháp marketing, có thể giúp +84 làm chủ nguồn khách hàng”, Trung Hiếu nhấn mạnh. Vì những lợi thế đã nêu, Trung Hiếu mong muốn bán thương hiệu +84 với giá 15 tỉ cho 100% cổ phần.

“Thế sao bạn không kiếm ngay một nhà đầu tư nào đấy bên Hàn Quốc họ hiểu. Chứ tôi tiếng Hàn chả biết, cũng không có việc gì để sang thường xuyên. Đầu tư ai giám sát, ai quản lý được”, Shark Hưng thắc mắc và nhanh chóng ra quyết định ông không đầu tư.

Còn Shark Liên, bà tin vào sự thành công như Trung Hiếu đã nói. “Nhưng không thể nào bạn chuyển nhượng 100%. Chúng tôi đầu tư, đương nhiên chúng tôi phải tính rất kỹ, cặn kẽ, không thể nào dư tiền đến mức độ đưa ra 15 tỉ để lấy hai quán của bạn mà không nhìn thấy nó ở đâu cả. Bạn phải đặt mình vào chúng tôi”, Shark Liên nêu vấn đề và cũng quyết định không đầu tư.

Shark Hùng Anh thắc mắc: “Bạn đến đây mục tiêu của bạn là bán tài sản. Tôi tưởng tôi nghe nhầm đó. Bạn nói bạn bán đứt quán đó, sau đó bạn giao cho chúng tôi, rồi tôi biết làm gì với chúng đây?”. Và rồi cuối cùng, Shark Hùng Anh quyết định không mua lại quán này của Trung Hiếu.

Lý giải cặn kẽ hơn với Trung Hiếu, Shark Hưng cho biết theo format Shark Tank ở một số nước, việc chào bán công ty cho các Shark có khả thi chứ không vi phạm nguyên tắc cuộc chơi. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nếu các Shark mua lại cửa hàng, Trung Hiếu về nước thì ai sẽ là người giúp các Shark duy trì lợi nhuận như đã cam kết.

“Với cái này em nên lên chương trình... Shark Tank Hàn Quốc sẽ phù hợp. Có khi em “trôi” ngay”, Shark Bình khuyên Trung Hiếu và quyết định không đầu tư.

Startup Nguyễn Trung Hiếu là nhà sáng lập của +84

Shark Liên tin vào sự thành công như Trung Hiếu đã nói nhưng quyết định không đầu tư

“Với cái này em nên lên chương trình Shark Tank Hàn Quốc sẽ phù hợp. Có khi em 'trôi' ngay”, Shark Bình khuyên

Shark Tank Việt Nam

Trước khi khép lại thương vụ, Trung Hiếu tiết lộ lý do anh đến Shark Tank Việt Nam để bán thương hiệu: “Tại vì ở Việt Nam, các công ty của Hàn thành công rất nhiều. Nhưng ở Hàn Quốc, em chưa thấy công ty nào của người Việt Nam. Em cũng mong muốn với nguồn lực của các Shark sẽ rất mạnh, lúc đó con số và bức tranh sẽ khác. Em cảm ơn các Shark đã cho em lời khuyên”,Startup Nguyễn Trung Hiếu chân thành dù ra về tay trắng .

“Giải ngân” ngay 1 triệu USD cho ‘Thương vụ bạc tỉ” ngay sau khi phát sóng

Nỗi buồn của người này lại là hạnh phúc của người kia. Chỉ hai tuần sau chương trình Shark Tank mùa 5 tập 11 lên sóng (14.8), Shark Hùng Anh cùng các cộng sự BIN Corporation Group đã tiến hành thẩm định xong dự án của Hệ thống Anh ngữ Á Châu (ACE) và quyết định “giải ngân” 1 triệu USD.

Sau khi hoàn tất các bước thẩm định theo quy định, cùng số liệu minh bạch, BIN Corporation Group và ACE vừa tiến hành buổi lễ ký kết hợp đồng đầu tư và hợp tác chiến lược vào chiều 26.8. Theo đó, Shark Hùng Anh đầu tư 1 triệu USD cho 12% cổ phần ACE. Nguồn vốn dùng để mở thêm 6 chi nhánh mới trên toàn quốc và nâng cấp hệ thống dạy học trực tuyến, các phần mềm ứng dụng quản lý tài chính và học viên, kiểm tra trình độ hàng tháng.

“Đây là dự án được tôi các cộng sự tiến hành thẩm định nhanh chóng và thuận lợi do các số liệu tài chính rõ ràng, minh bạch. Với một ngành nghề mới so với hệ sinh thái của tập đoàn nhưng chúng tôi cho rằng đây là một dự án mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, dự án này sẽ giúp mở thêm các chi nhánh dạy tiếng Anh ở những khu vực vùng ven, ngoại thành cũng như các tỉnh được rộng hơn, xa hơn”, Shark Hùng Anh nói.

Cái bắt tay chốt deal trên sóng truyền hình Thương vụ bạc tỉ tại Shark Tank mùa 5 của Shark Hùng Anh với Hệ thống Anh ngữ Á Châu

Lễ ký kết sau chương trình với việc “giải ngân” ngay 1 triệu USD của Shark Hùng Anh, minh chứng cho sự nhanh chóng đi vào thực tế của Shark Tank mùa 5

quỳnh trân

Theo nhà sáng lập - ông Nguyễn Đình Hải và bà Trương Kiều Oanh, việc gọi vốn đầu tư thông qua Shark Tank Việt Nam mùa 5 trên VTV3 chỉ là một phần trong kế hoạch của ACE trong giai đoạn 5 năm tới. "Từ chương trình truyền hình hấp dẫn này, ACE đã may mắn tìm thấy được một người bạn đồng hành tâm huyết, cùng chí hướng. Với sở trường áp dụng công nghệ kinh doanh chuỗi dịch vụ quốc tế, Shark Lê Hùng Anh có thể giúp chuyển đổi số mạnh mẽ và công nghệ sẽ là đòn bẩy giúp ACE vươn lên tầm cao mới trong thời đại 4.0", hai Startup Nguyễn Đình Hải và Trương Kiều Oanh cùng kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.