Shapovalov cáo buộc trọng tài thiên vị trong trận thua trước Nadal

Minh Tân
Minh Tân
25/01/2022 17:16 GMT+7

Thất bại trong trận tứ kết trước Rafael Nadal , Denis Shapovalov cho rằng trọng tài đã cố tình bỏ qua những tình huống cố tình kéo dài trận đấu của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Shapovalov và Nadal đã có lời qua tiếng lại trên sân

REUTERS

Sau khi để thua ván đầu tiên với tỷ số 3/6, tay vợt Shapovalov tỏ ra bất bình và phàn nàn rằng trọng tài chính Carlos Bernardes đã không thực thi các quy tắc về nhịp độ thi đấu và thậm chí ông còn thiên vị cho Nadal. Hành động này chắc chắn sẽ khiến Shapovalov phải chịu một khoản tiền phạt lớn vì đã xúc phạm trọng tài.

Sự việc xảy ra ở thời điểm bắt đầu ván đấu thứ hai, trong lúc chuẩn bị giao bóng, Shapovalov đã tiến đến chỗ trọng tài để nói: “Ông đã bấm đồng hồ cách đây 45 giây và giờ Rafa vẫn chưa giao bóng. Ông phải cảnh cáo đi chứ”.

Tưởng như mọi chuyện chỉ có thế, nhưng tay vợt 22 tuổi lại không cho qua đơn giản như vậy. Anh tiếp tục nói với trọng tài Bernardes rằng: “Anh ấy vẫn chưa sẵn sàng thi đấu kìa. Ông đang đùa với tôi đấy à? Các người đều là đồ bại hoại!”.

Shapovalov đã có lời lẽ phản đối với trọng tài

REUTERS

Trọng tài Bernardes không đưa ra phản hồi nào vào thời điểm đó, nhưng chính câu nói cuối cùng của Shapovalov sẽ khiến anh phải nhận án phạt. Ngay trên sân, Shapovalov cũng có hành động “lời qua tiếng lại” với Nadal buộc tay vợt người Tây Ban Nha phải nhắc nhở người đàn em.

Phải mất hơn 4 giờ đồng hồ thi đấu vô cùng căng thẳng Nadal mới có thể vượt qua đối thủ đàn em với tỷ số 3-2 (6/3, 6/4, 4/6, 3/6 và 6/3). Đây sẽ là một bước đệm quan trọng để Rafa hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 21. Trong suốt sự nghiệp của mình, lần duy nhất Rafa giương cao chiếc cúp vô địch Úc mở rộng là vào năm 2009.

Đối thủ tiếp theo của Nadal ở bán kết sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Matteo Berrettini (Ý, 7) gặp Gael Monfils (Pháp, 17).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.