Sếp Xiaomi kiếm tiền nhiều xấp xỉ lợi nhuận doanh nghiệp

Thu Thảo
Thu Thảo
10/04/2019 15:18 GMT+7

Năm ngoái, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành hãng smartphone Trung Quốc Xiaomi nhận khoản lương thưởng xấp xỉ lợi nhuận của doanh nghiệp.

Theo South China Morning Post, Xiaomi cho biết trong hồ sơ nộp lên sàn chứng khoán Hồng Kông rằng CEO hãng, ông Lei Jun, nhận được khoản thưởng một lần là 636,6 triệu cổ phiếu loại B trong năm 2018. Số cổ phiếu này trị giá 7,4 tỉ đô la Hồng Kông, tương đương 943 triệu USD, ở thời điểm đóng cửa thị trường chứng khoán hôm 9.4.
Lợi nhuận ròng có điều chỉnh thường thiên của Xiaomi là 8,6 tỉ nhân dân tệ, tương đương 1,3 tỉ USD. Số cổ phiếu loại B do ông Lei giữ vẫn chưa bị bán ra. Hãng Trung Quốc viết trong hồ sơ rằng công ty tự nguyện xác định ông Lei là người nhận cổ phiếu để phản ứng trước một vài bài báo đăng tải gần đây. Những bài báo này cho hay năm ngoái, ông Lei được trả thưởng còn nhiều hơn cả lợi nhuận doanh nghiệp.
Sau khi thời hạn khóa cổ phiếu hậu IPO kết thúc vào tháng 1, ông Lei cam kết không bán bất kỳ cổ phiếu Xiaomi nào mà ông giữ. Chủ tịch Xiaomi Lei Bin cho hay khoản cổ phiếu mà ông Lei nhận năm ngoái được xem là phần thưởng của Xiaomi dành cho đóng góp của nhà sáng lập.
Xiaomi hiện gặp khó trước cảnh kinh tế nước nhà hạ nhiệt và thị trường smartphone bão hòa. Quý 4/2018, doanh số smartphone tại Trung Quốc giảm hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Thêm vào đó, kế hoạch mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị tác động bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Xiaomi hiện không có kế hoạch cụ thể cho thời điểm bước vào thị trường Mỹ.
Tuy vậy, thị trường nội địa èo uột được bù đắp bởi tăng trưởng mạnh hơn ở Ấn Độ và châu Âu. Xiaomi vượt Samsung Electronics, trở thành thương hiệu smartphone số một tại Ấn Độ năm 2018. Phần nhiều thành tích này là nhờ thương hiệu con Redmi. Ở châu Âu, smartphone Xiaomi đứng hạng tư, theo ước tính từ hãng nghiên cứu Canalys.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.