Sếp hãng dầu lớn nhất châu Âu muốn mua ô tô điện

28/07/2017 22:41 GMT+7

Chuyện CEO hãng dầu niêm yết lớn nhất châu Âu Royal Dutch Shell cho biết chiếc xe kế tiếp của ông sẽ là ô tô điện nói lên rất nhiều điều về tương lai nhiên liệu hóa thạch.

Theo Bloomberg, trong đợt lao dốc giá dầu thế giới tệ nhất trong một thế hệ, Royal Dutch Shell thâu tóm BG Group với giá 54 tỉ USD và cược rằng nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ tăng khi thế giới chuyển dần sang nhiên liệu sạch hơn. Giờ đây, CEO Royal Dutch Shell Ben Van Beurden lại cho biết chiếc xe tiếp theo của ông sẽ không chạy bằng dầu và khí đốt.
Ông Van Beurden sẽ chuyển từ ô tô diesel sang xe điện Mercedes-Benz S500e vào tháng 9, phát ngôn viên hãng Shell cho hay. Giám đốc Tài chính Shell Jessica Uhl thì đã lái chiếc xe điện BMW i3.
Van Beurden cho biết: “Tất cả động thái trên là nhằm điện hóa nền kinh tế, điện hóa giao thông tại những nơi như Tây Bắc Âu, Mỹ và cả Trung Quốc là tốt. Chúng ta cần có mức độ ô tô điện hoặc phương tiện chạy bằng hydro, bằng khí đốt cao hơn nếu chúng ta muốn đạt kết quả nhiệt độ không gia tăng quá 2 độ C”.
Doanh số ô tô điện sẽ vượt ô tô động cơ đốt trong vào năm 2038 Ảnh: Bloomberg
Đầu tuần này, Anh tuyên bố họ sẽ cấm bán ô tô diesel và ô tô chạy xăng vào năm 2040, hai tuần sau khi Pháp cũng công bố kế hoạch tương tự để giảm ô nhiễm không khí và đáp ứng mục tiêu giữ cho Trái đất không ấm lên quá 2 độ C. Nhà sản xuất ô tô Volvo cũng cho hay họ sẽ chỉ sản xuất xe điện hoặc xe hybrid từ năm 2019.
Cũng trong tuần này, Shell báo cáo kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng sau khi cắt giảm chi phí để thích nghi với giá dầu 50 USD/thùng. Hãng cũng điều chỉnh để phù hợp với tình hình giá dầu luôn thấp.
Thay đổi trong công nghệ ô tô, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và việc tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại đang làm giảm nhu cầu dầu thô. Ngành năng lượng chuyển từ đỉnh cao nguồn cung dầu thô, ý tưởng cho rằng tiêu thụ sẽ liên tục tăng cho đến khi nguồn năng lượng cạn kiệt, sang đỉnh cao nhu cầu, khi dự trữ năng lượng được xem là tài sản vô giá nằm trong lòng đất.
Ông Van Beurden nhận định: “Nếu chính sách và đổi mới thực sự hiệu quả, tôi dự báo nhu cầu khí đốt đạt đỉnh thập niên 2030 và dầu thô sẽ đạt đỉnh sớm hơn một chút nếu trước đó có nhiều nhiên liệu sinh học cũng xuất hiện”. Theo Bloomberg New Energy Finance, doanh số ô tô điện sẽ vượt doanh số ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trong hai thập niên vì giá pin giảm.

tin liên quan

10 công ty dầu khí lớn nhất thế giới
Dầu khí là ngành công nghiệp có thể thu về lợi nhuận khổng lồ, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng nguồn nguyên liệu này tại các quốc gia toàn cầu vẫn không ngừng tăng lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.