Sếp Google bỏ tiền túi chế tạo xe bay thông minh

10/06/2016 07:04 GMT+7

Larry Page - đồng sáng lập tập đoàn Google, được cho là đã tự bỏ tiền túi với con số lên đến 100 triệu USD để chế tạo xe bay thông minh.

Thông tin nói trên được tờ Bloomberg tiết lộ, sau khi lấy được từ một số nguồn tin nội bộ. Nguồn tin cho biết, Larry Page bỏ ra khoảng 100 triệu USD để đầu tư vào một công ty khởi nghiệp (startup) làm xe bay cá nhân.
Công ty khởi nghiệp này có tên gọi là Zee.Aero, ra đời vào năm 2010 và có trụ sở tại Mountain View, California (Mỹ). Hiện tại, công ty này đang có khoảng 150 nhân viên.
Nguồn tin ban đầu còn cho biết, hiện tại công ty đã làm xong 2 chiếc xe bay mẫu và bước vào giai đoạn thử nghiệm. Nhiều khả năng, trong thời gian tới Larry Page chính là người sẽ giới thiệu mẫu xe bay độc đáo này ra thị trường.
Được biết, Larry Page là một trong hai người sáng lập ra hãng Google cách đây 16 năm. Google đã thành lập công ty mẹ lấy tên Alphabet và Google trở thành công ty con lớn nhất của Alphabet.
Người kế nhiệm vị trí CEO của Larry Page ở Google (để Page điều hành Alphabet) là ông Sundar Pichai, 43 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.