'Sếp Facebook' đầu tư 3 tỉ USD vào mảng y học

22/09/2016 15:05 GMT+7

CEO Facebook Mark Zuckerberg cùng vợ là tiến sĩ Priscilla Chan vừa cam kết đầu tư vào quỹ Chan Zuckerberg Initiative số tiền lên đến 3 tỉ USD trong vòng 10 năm, để phục vụ vào mục đích y học.

Theo SlashGear, mục đích của Zuckerberg và vợ là thông qua kế hoạch mới trong quỹ Chan Zuckerberg Initiative, có thể tạo ra các loại thuốc “chữa, ngăn chặn hoặc kiểm soát” các loại bệnh nan y hiện nay.
Chan Zuckerberg Initiative là quỹ được Zuckerberg công bố vào năm 2015 phục vụ cho các hoạt động từ thiện. Như vậy, nghiên cứu y học là trọng tâm tiếp theo của quỹ.
Trong bảng danh sách liệt kê của Chan Zuckerberg Initiative, mục tiêu đầu tiên là thúc đẩy tiềm năng con người và sự bình đẳng, còn y học là mục tiêu thứ hai. Tuy nhiên, y học vẫn được xem là mục tiêu quan trọng nhất bởi nó sẽ tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, nơi bệnh tật bị loại trừ hoặc kiểm soát được.
Biohub - dự án y học đầu tiên được thực hiện bởi quỹ Chan Zuckerberg Initiative sẽ nhận được số tiền đầu tư bước đầu là 600 triệu USD. Biohub là một trung tâm nghiên cứu độc lập đặt tại Đại học California, San Francisco (Mỹ). Tại đây, các nhà nghiên cứu có thể cộng tác và làm việc cùng nhau, mặc dù chuyên ngành của họ là khác nhau. Dự án hy vọng sẽ thu hút cả các kỹ sư, nhà hóa học, sinh học, khoa học máy tính… tham gia.
Một vài trường đại học tên tuổi lớn ở Mỹ cũng đang hợp tác để hỗ trợ cho Biohub, bao gồm Đại học Berkeley, Đại học San Francisco và Đại học Stanford. Bốn trong số các bệnh quan trọng được nghiên cứu tại Biohub gồm bệnh ung thư, bệnh truyền nhiễm, các bệnh về thần kinh và bệnh tim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.