SEA Games 32: Nỗi lo Huỳnh Như, Hải Yến bị 'sốc nhiệt'

04/05/2023 07:01 GMT+7

HLV Mai Đức Chung thừa nhận các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chơi không tốt trong trận ra quân tại SEA Games 32 thắng Malaysia 3-0 do chưa thích nghi với nắng nóng ở Campuchia.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu SEA Games 32 rất thuận lợi khi có 3 điểm đầu tiên qua chiến thắng đối thủ Malaysia 3-0. Thế nhưng, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chứng kiến lối chơi có phần thiếu sự mạch lạc của học trò HLV Mai Đức Chung.

Dấu ấn đội tuyển nữ và U.22 Việt Nam ngày toàn thắng: Niềm vui nhân đôi

SEA Games 32: Nỗi lo Huỳnh Như, Hải Yến bị 'sốc nhiệt' - Ảnh 1.

Thời tiết tại Campuchia rất khắc nghiệt

Ngọc Linh

SEA Games 32: Nỗi lo Huỳnh Như, Hải Yến bị "sốc nhiệt" - Ảnh 1.

Hải Yến cho rằng mình chơi chưa tốt

Ngọc Linh

So với SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam thiếu những pha tăng tốc 2 biên, hay những pha phối hợp tam giác tốc độ khiến đối thủ không thể trở tay.

Điều đáng lo nhất là ở khâu dứt điểm, bởi chúng ta bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn trong thế mười mươi. Huỳnh Như đã có một bàn thắng khi sút bóng bật hậu vệ Malaysia đi vào lưới. Thế nhưng, cô lại là người bỏ lỡ các tình huống ngon ăn khá nhiều. Trong hiệp 1, cảm giác dứt điểm của Như không tốt bởi những cú đặt lòng của cô thường đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Với Hải Yến, chân sút cao nhất trên hàng công tuyển nữ Việt Nam cũng có bàn thắng mở tỷ số, nhưng Yến cũng bỏ lỡ 3 cơ hội đáng tiếc.

Được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu, nhưng hãy nghe Hải Yến tự nhận về những gì mình vừa thể hiện: "Tôi bỏ lỡ ít nhất là 2 cơ hội tốt. Tôi chưa thật sự hài lòng về phong độ của mình. Có lẽ do trời quá nóng nên ảnh hưởng đến thể lực của tôi và các đồng đội. Tôi hy vọng các trận đấu sau sẽ thể hiện tốt hơn, tận dụng hoàn hảo các cơ hội có được".

Toàn cảnh SEA Games 32 tối 3.5: Bóng đá Việt Nam toàn thắng | Bóng chuyền nam chiến thắng áp đảo

SEA Games 32: Nỗi lo Huỳnh Như, Hải Yến bị "sốc nhiệt" - Ảnh 2.

Huỳnh Như được chờ đợi sẽ chơi tốt hơn

Ngọc Linh

HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ: "Trời nóng quá nên đội tuyển Việt Nam hôm nay chơi không đúng khả năng của mình. Cơ hội bị bỏ lỡ là quá nhiều. Thật khó đòi hỏi các tuyển thủ thích nghi khí hậu khi hầu như vừa chuyển từ vùng có khí hậu mát sang Campuchia. Đặc biệt là Huỳnh Như, cô vừa trở về từ Bồ Đào Nha nên chưa thể chơi với phong độ tốt nhất".

Hy vọng từ đây đến trận gặp Myanmar vào ngày 6.9, các cô gái Việt Nam sẽ quen dần với thời tiết nắng nóng để chơi đúng 100% phong độ của mình, đặc biệt là 2 chân sút trên hàng công là Huỳnh Như và Hải Yến.

Nếu Huỳnh Như và Hải Yến bị "sốc nhiệt" thì tuyển nữ Việt Nam sẽ khó khăn trước một Myanmar trẻ và khỏe.

HLV Mai Đức Chung đưa ra lời hứa: "Việt Nam không đá đội hình tốt nhất ở trận đầu tiên. Trước các đối thủ tiếp theo, các cầu thủ của chúng tôi sẽ chơi khác. Tôi tin tưởng họ sẽ chơi tốt hơn để trước mắt là bước qua vòng đấu bảng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.