SEA Games 31 ngày 19.5: Kình ngư Huy Hoàng lập cú đúp trong ngày chia tay

19/05/2022 08:34 GMT+7

Với 27 HCV từ các môn như điền kinh, vật, judo, karate, bơi... giành được trong ngày 19.5, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức vượt mốc 150 HCV tại SEA Games 31 và tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên bảng tổng sắp.


Tường thuật trực tiếp
Live SEA Games 19.5

* TỔNG QUAN

Ở môn điền kinh diễn ra marathon và đi bộ là 2 nội dung gian khổ nhất của môn thể thao nữ hoàng. Ở marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh, Lê Văn Tuấn được kỳ vọng giúp điền kinh Việt Nam lên ngôi cao nhất sau kỳ SEA Games 2019 trắng tay. Ở marathon nữ, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Hoa cũng hứa hẹn đổi màu huy chương.

Trong khi đó ở nội dung đi bộ nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc cùng Phạm Thị Thu Trang gánh trọng trách bảo vệ HCV trong khi Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh quyết lên ngôi cao nhất ở nội dung đi bộ nam. Tính đến hôm qua, điền kinh Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng huy chương, vì thế ngôi vô địch toàn đoàn 3 kỳ SEA Games liên tiếp vẫn trong tay Việt Nam, khẳng định vị thế số 1 điền kinh khu vực.

Hoàng Nguyên Thanh săn HCV marathon SEA Games 31

TIỀN PHONG MARATHON

Ở môn bơi, nam kình ngư số 1 Nguyễn Huy Hoàng sẽ xuống nước chinh phục nội dung 800m tự do. Anh là đương kim hạng 3 ASIAD nội dung này nhưng ở SEA Games 2019 không tổ chức, lần này tấm HCV khó thoát khỏi tay kình ngư quê Quảng Bình. Điều giới chuyên môn quan tâm là thông số thành tích của Hoàng có ấn tượng ra sao. Ngoài ra Huy Hoàng cùng kình ngư 17 tuổi Hồ Nguyễn Duy Khoa còn tranh tài nội dung 200m bướm. Duy Khoa được kỳ vọng làm nên bất ngờ trước 2 đối thủ chính Ong Jing Yi (Singapore), Navaphat Wongcharoen (Thái Lan). Hiện tuyển bơi Việt Nam với 9 HCV, vượt chỉ tiêu đề ra nên các tuyển thủ rất thoải mái tâm lý.

Nguyễn Huy Hoàng hướng tới HCV 800m tự do

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Lại Gia Thành bảo vệ HCV 55kg nam cử tạ

KHẢ HÒA

Cũng hôm nay, môn thể thao hấp dẫn khác là cử tạ cũng khởi tranh với hạng cân 45 kg nữ kỳ vọng ở Khổng Mỹ Phượng, 55kg của nhà ĐKVĐ Lại Gia Thành. Các môn võ, vật, bắn cung, bắn súng, xe đạp đường trường… hứa hẹn tạo “cơn mưa vàng” cho thể thao Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.