SEA Games 31: HLV tuyển U.23 Malaysia mừng rớt nước mắt khi tuyển thủ được ‘tháo khóa'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/04/2022 16:54 GMT+7

Các CLB thuộc giải hàng đầu Malaysia đã chấp nhận hy sinh để nhường chỗ cho tuyển U.23 được hội quân tranh tài tại SEA Games 31 ở Hà Nội khiến HLV Brad Maloney xúc động.

Theo tờ Metro, hôm 23.4, Liên đoàn các giải đấu hàng đầu Malaysia (MFL) đã thông báo hoãn lịch thi đấu của giải Malaysia Super League (giải hàng đầu nước này) liên quan đến các trận đấu từ vòng 7 đến 10 của mùa giải để nhường chỗ cho việc chuẩn bị cho tuyển quốc gia và tuyển U.23 chuẩn bị cho các giải quốc tế.

HLV Maloney (trái) rất xúc động khi các giải hàng đầu hoãn một số vòng đấu để cầu thủ hội quân cùng tuyển U.23 Malaysia

FAM

MFL cùng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), quản lý đội tuyển quốc gia và tuyển U.23 cũng như ban quản lý các CLB liên quan đã tổ chức một loạt các cuộc thảo luận trước khi đi đến quyết định xếp lịch thi đấu mới của MFL tùy thuộc vào các trận đấu cấp quốc gia và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á ( AFF).

Một số trận đấu thuộc Malaysia Super League đã được sửa đổi lịch, trong đó có sự phối hợp giữa FAM và MFL liên quan đến các đội tuyển quốc gia sẽ tham gia tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31 từ ngày 30.4 đến ngày 23.5, trong khi tuyển quốc gia cũng tập trung hướng đến vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6.

Tuyển U.23 Malaysia mới có 5 cầu thủ tập trung từ ngày 19.4

FAM

Trước quyết định trên, HLV Brad Maloney đã đánh giá cao tất cả các bên liên quan, đặc biệt là các CLB của MFL và giải hạng nhì quốc gia sau khi hợp tác trong việc đảm bảo cho tuyển U.23 Malaysia đi đúng hướng. "Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn và đánh giá cao tới MFL và các CLB của giải hạng nhì quốc gia đã hợp tác để đảm bảo rằng đội tuyển U.23 chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với 2 giải đấu quan trọng là SEA Games và Giải U.23 châu Á vào tháng 6 tới. Tất nhiên, thông tin này không chỉ tiếp thêm tinh thần cho ban huấn luyện và cầu thủ của đội tuyển U.23 quốc gia mà tôi tin rằng thông báo này đảm bảo rằng chúng tôi tập trung và chuẩn bị tốt hơn khi đối mặt với thách thức tại SEA Games ở Hà Nội, và U.23 châu Á 2022 diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan".

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) gây thất vọng ở Giải U.23 Đông Nam Á 2022 với đội hình thiếu nhiều trụ cột

FAM

Tuyển U.23 Malaysia đã trải qua một đợt tập huấn cao độ tại Wisma FAM, Kelana Jaya vào ngày 19.4, nơi mới có 5 cầu thủ trong danh sách 31 cầu thủ đến tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31, đội bóng của HLV Brad Maloney nằm cùng bảng B với U.23 Thái Lan, U.23 Lào, U.23 Singapore và U.23 Campuchia. Tuyển U.23 Malaysia sẽ thi đấu 2 trận giao hữu gặp U.23 Timor Leste (29.4) và U.23 Philippines (1.5). Tuyển U.23 Malaysia tại SEA Games lần này sẽ lần lượt gặp Thái Lan vào ngày 7.5, Lào (11.5) Singapore (14.5) và Campuchia (ngày 16.5), với các trận đấu đều diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.