SEA Games 31: HLV tuyển U.23 Indonesia khẩn thiết muốn có 5 ngôi sao ở nước ngoài

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/03/2022 18:53 GMT+7

5 ngôi sao sáng giá đang thi đấu ở nước ngoài của tuyển U.23 Indonesia đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở môn bóng đá nam SEA Games 2021 tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

5 ngôi sao của tuyển U.23 Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài là Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman (CLB FK Senica - Slovakia), Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, Hàn Quốc), Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh) và Pratama Arhan (Tokyo Verdy, Nhật Bản). Đây là những tài năng trẻ được xem là trụ cột của tuyển U.23 Indonesia trong mục tiêu đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 31. Họ cũng là những tuyển thủ quốc gia trong cuộc trẻ hoá khá thành công dưới thời HLV Shin Tae-yong.

Tiền đạo Egy Maulana Vikri (số 17) nhiều khả năng vắng mặt ở SEA Games 31

pssi

Tuy nhiên, với việc môn bóng đá nam SEA Games tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23.5, 5 tài năng trên đang đối mặt nguy cơ không thể trở về khoác áo tuyển U.23 Indonesia. Theo tờ Suara, nếu không có những tài năng này, sức mạnh của tuyển U.23 của đất nước vạn đảo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng và có thể dẫn đến nhiều xáo trộn đội hình.

Sau khi buộc phải rút khỏi Giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng trước do Covid-19, HLV Shin Tae-yong đánh giá SEA Games 31 là dịp quan trọng để ông chuẩn bị hướng đến vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6. Bởi dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, hầu hết các tuyển thủ quốc gia đều thuộc lứa tuổi U.23 và vừa gây ấn tượng với ngôi á quân AFF Cup 2020.

Hậu vệ Asnawi Mangkualam (trái) đang được đánh giá là trụ cột của tuyển U.23 Indonesia

pssi

Nguy cơ trên bắt nguồn từ việc bóng đá nam SEA Games không có trong lịch chính thức của FIFA, nên các CLB có quyền không nhả cầu thủ về khoác áo các tuyển quốc gia. Điều này được xác nhận bởi Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Yunus Nusi. Trong khi đó, một số giải đấu ở châu Âu sẽ kết thúc vào cuối tháng 5, còn các giải đấu ở châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản mới khai màn mùa giải 2022 vào tháng 2.

Witan đang là tài năng sáng giá nhất trên hàng công của tuyển quốc gia và U.23 Indonesia

pssi

Trước tình cảnh trên, HLV Shin Tae-yong vừa phải đề nghị PSSI làm việc ngay từ bây giờ để liên lạc với CLB ở nước ngoài để họ đồng ý nhả các cầu thủ hội quân tuyển U.23 Indonesia tranh tài tại SEA Games 2021. "Sau đợt tập huấn của tuyển U.20, chúng tôi chuẩn bị gọi cầu thủ tập luyện chuẩn bị cho SEA Games có sự tham gia của các cầu thủ từ các CLB trong và ngoài nước. Vì vậy, việc liên lạc phải được thực hiện ngay từ bây giờ", ông Shin Tae-yong nói.

Động thái của nhà cầm quân Hàn Quốc có thể hiểu được khi Indonesia đang tự tin nhắm đến HCV bóng đá SEA Games đầu tiên kể từ năm 1991 sau 4 lần giành HCB vào các năm 1997, 2011, 2013 và 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.