SEA Games 31: Đội nữ Indonesia đột ngột rút lui, tuyển Việt Nam thuận lợi trăm bề

15/04/2022 12:08 GMT+7

Thay vì phải thi đấu 3 trận tại vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 31 , đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn phải chơi 2 trận do 1 đối thủ đột ngột rút lui.

Trong văn bản gửi Ban tổ chức SEA Games 31, Ủy ban Olympic Indonesia khẳng định trong số các môn bóng đá tại SEA Games 31, Indonesia sẽ chỉ tham dự môn bóng đá nam và futsal nam. Môn bóng đá nữ và futsal nữ Indonesia không cử đội tham dự.

Như vậy, với quyết định trên của Ủy ban Olympic Indonesia, môn bóng đá nữ SEA Games 31 còn lại 7 đội gồm: Việt Nam, Philippines, Campuchia (bảng A), Thái Lan, Myanmar, Lào và Singapore (bảng B). Môn futsal nữ còn lại 4 đội gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

Đội nữ Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc

VFF

Do Indonesia không tham dự môn bóng đá nữ và futsal nữ nên Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật của Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ tiến hành điều chỉnh lại lịch thi đấu của 2 môn thi đấu này để ban hành trong thời gian tới. Theo lịch thi đấu ban đầu sau lễ bốc thăm, đội nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nữ vào ngày 9.5. Tuy nhiên, sự thay đổi lực lượng như vừa đề cập ở trên, đội nữ Việt Nam sẽ chỉ thi đấu 2 trận ở vòng bảng.

Các trận của bảng A và bảng B, bán kết, chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 đều diễn ra tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Hiện tại đội nữ Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Hàn Quốc, với trận thua tỷ số 0-3 và lượt về thắng đội chủ nhà với tỷ số 3-2.

Đội nữ Việt Nam còn thi đấu giao hữu vào ngày 15.4 gặp đội bóng đá nữ trường đại học Uiduk, ngày 18.4 gặp đội bóng đá nữ Gyeongju KHNP. Dự kiến, đội nữ Việt Nam sẽ kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vào ngày 21.4 và sẽ di chuyển về Cẩm Phả (Quảng Ninh), chuẩn bị cho mục tiêu vàng SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.