SEA Games 30: Đoạt thêm 4 HC Vàng nhờ thành tích từ bơi lội

05/12/2019 18:33 GMT+7

Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 4 HC Vàng, 4 HC Bạc và 7 HC Đồng để tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng Indonesia (27) và Singapore (26) đã bám rất sát...

Tường thuật trực tiếp
SG 5th day

* TRƯỚC GIỜ XUẤT TRẬN

Giữa lúc tin vui thể thao VN đoạt huy chương vàng đến dồn dập từ New Clark, Manila hay Nam Luzon, thì tại Subic không khí trầm mặc như thời tiết tại đây trong những ngày ảnh hưởng cơn bão Kammuri. 

Thời tiết khiến “Vàng” chưa đến ?

Cũng có thể đây là một phần nguyên nhân, vì lo sợ bão sẽ gây ảnh hưởng nặng ở vịnh Subic, nên Ban tổ chức SEA Games 30 (BTC) đã quyết định hoãn nhiều môn đấu. Việc hoãn đấu dẫn tới phải sắp xếp lại lịch đấu để làm sao vẫn khớp thời gian kết thúc SEA Games. BTC họp bàn phương án, rồi lại thay đổi khiến các đoàn “chạy” theo mệt phờ.
Như môn pencak silat lịch đấu đã ấn định từ 9 giờ 30 sáng 4.12, nhưng khi đến nhà thi đấu mọi người mới tá hỏa là BTC đã đổi lịch lên lúc 13 giờ 30 cùng ngày. Tương tự, các môn muay hay canoe kayak BTC xếp lịch lại và thông báo trễ khiến mọi tính toán thi đấu đều bị động.
Ngoài ra, dù lịch đã sắp xếp lại và có cả giờ đấu cụ thể, nhưng nhiều người nói vui: “SEA Games 30 xài giờ dây thun quá, vì lúc nào cũng trễ gần 30 phút so với thời gian thông báo”. Việc trễ nải này gây nhiều khó khăn cho VĐV vì đã ăn uống, nghỉ ngơi cho phù hợp với giờ thi đấu, nhưng rồi khởi động xong lại phải chờ khiến họ phải nạp lại năng lượng, ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ thi đấu. Những chuyện này đã phần nào khiến đoàn thể thao VN ở Subic bị tác động, và đến giờ vẫn chưa có HCV nào, chỉ đoạt 1 HCB và 2 HCĐ.

Sẽ “bão vàng” giờ chót

Hôm qua, niềm hy vọng của muay là Nguyễn Trần Duy Nhất chỉ giành HCĐ. Trong lần thứ 4 dự SEA Games, “Độc cô cầu bại” của làng muay Thái ở VN tiếp tục lỡ vận, khi người thi đấu chung nội dung biểu diễn quyền waikru mai muaythai là Nguyễn Tăng Quyền bị chấn thương nặng lúc tiếp đất nên sau đó cả 2 đã phải bỏ dở phần thi còn lại và chỉ đồng hạng ba.
Còn pencak silat khó đạt chỉ tiêu 2 HCV khi trong 4 trận bán kết đối kháng vào hôm qua chỉ có 2 nội dung giành quyền vào chung kết là Nguyễn Đình Tuấn (55 kg) và Trần Thị Thêm (55 kg). HLV Nguyễn Văn Hùng cho biết thực sự rất khó khăn khi giải này các đội đều mạnh hơn nhiều. Hy vọng VN sẽ giành được 1 HCV.
Ở môn cờ vua, sau thất bại của Trường Sơn, hôm qua đã diễn ra 5 ván đầu biểu diễn có sự tham gia của Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Khôi và Hoàng Bảo Trâm, Võ Thị Kim Phụng. Nếu các kỳ thủ nữ chưa thể giành ngôi cao thì Quang Liêm và Anh Khôi đã tỏ ra vượt trội. Liêm thắng 3 hòa 2 trận, còn Khôi thắng 3 hòa 1 và thua 1 trận. Với đà này Quang Liêm hy vọng lấy HCV cờ chớp. Các kỳ thủ này đều trưởng thành và khẳng định tên tuổi qua giải cờ vua HDBank được tổ chức xuyên suốt 9 năm qua.
Trả lời phỏng vấn PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó đoàn TTVN, nói vui: “Thực sự cũng có chút không vui vì các nơi khác đoàn VN đều có HCV liên tiếp. Nhưng tôi không lo, hy vọng đoàn ở Subic sẽ “bão vàng” phút chót. Chỉ tiêu của chúng tôi là đoạt 8 - 10 HCV. Cờ vua, silat, muay, canoe kayak, rowing, kể cả bóng bàn đều có nhiều cơ hội lấy HCV trong các ngày thi đấu cuối của SEA Games”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.