Băng trộm tại bệnh viện bị tóm

02/12/2007 23:36 GMT+7

Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội hôm 1.12 đã phanh phui một ổ nhóm trộm cắp tại bệnh viện, gồm: Trần Kim Anh (44 tuổi, trú P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng) từng có 5 tiền án, 16 tiền sự; Nguyễn Tiến Dũng (41 tuổi, trú P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ) có 2 tiền án, 7 tiền sự; Lê Văn Quý (29 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) có 1 tiền án; Đào Thị Tình (41 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) có 2 tiền án và 16 tiền sự.

Công an đã bắt khẩn cấp Trần Kim Anh và Nguyễn Tiến Dũng và đang điều tra các vụ do nhóm này gây ra.

Việt Chiến

Bắt một giám đốc hiếp dâm nhân viên

Ngày 2.12, Công an Q.Long Biên, Hà Nội cho biết đã bắt giam theo lệnh truy nã đối với Hoàng Minh Phương, 33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Phương, xã Lệ Chi, Gia Lâm, về hành vi hiếp dâm. Viện Kiểm sát Nhân dân Q.Long Biên cũng đã phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng đối tượng này. Cách đây gần 3 tháng, Hoàng Minh Phương đã lừa một nữ nhân viên trẻ của công ty do y làm giám đốc vào khách sạn H., phố Sài Đồng, P.Sài Đồng, Q.Long Biên, sau đó đe dọa, khống chế để hiếp dâm người này.

Sau khi bị nạn nhân tố giác, Phương đã bỏ trốn rồi gửi đơn tới các cơ quan chức năng nói rằng anh ta bị oan và việc quan hệ tình dục là có sự thỏa thuận đôi bên. Nhưng kết quả điều tra hiện trường và khám thương nạn nhân cho thấy nạn nhân đã bị hiếp dâm. Ngoài ra, cơ quan công an còn đang làm rõ một số đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Hoàng Minh Phương.

N.V.C

Mất cảnh giác

Mờ sáng 2.12, chị Trần Thị Kiều trên đường đi làm về bằng xe máy đến trước nhà số 174/44 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp (TP.HCM) nghe ĐTDĐ đã bị 6 tên cướp kè theo ép té. Sau đó chúng rút dao đâm nạn nhân, cướp ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Thanh Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.