'Sẽ xử lý những đơn vị nhận viện trợ nước ngoài mà không báo cáo'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
13/12/2022 19:08 GMT+7

Chính phủ đề nghị Quốc hội bổ sung hơn 14.713 tỉ đồng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021, trong đó có 11.360 tỉ đồng viện trợ phòng, chống dịch Covid-19 .

Chiều 13.12, tiếp tục phiên họp 18, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp

gia hân

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết tổng nhu cầu bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 nguồn viện trợ nước ngoài (chi thường xuyên) là hơn 14.713 tỉ đồng.

Trong đó, khoản viện trợ phát sinh từ năm 2019 trở về trước, đã tiếp nhận nhưng chưa báo cáo việc chi tiêu có nhu cầu bổ sung là 391,805 tỉ đồng (không có viện trợ Covid-19).

Các khoản có nhu cầu bổ sung vào dự toán năm 2021 là hơn 14.321 tỉ đồng. Trong đó gồm các khoản viện trợ phòng chống dịch là hơn 11.360 tỉ đồng (34,839 tỉ đồng tiền mặt và hơn 11.325 tỉ đồng bằng hàng) và các khoản viện trợ khác gần 3.353 tỉ đồng.

Ông Phớc cũng cho biết, trong các khoản viện trợ phát sinh trước năm 2019, vẫn còn 553,993 tỉ đồng chưa đủ điều kiện quyết toán.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho hay, có ý kiến đề nghị Kiểm toán Nhà nước có ý kiến chính thức, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội số liệu chính xác của khoản 553,993 tỉ đồng chưa đủ điều kiện quyết toán.

Đối với các khoản phát sinh trong năm 2021, ông Cường cho hay, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, trong năm 2020, 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, ngân sách gặp nhiều khó khăn, nguồn lực này là rất đáng trân trọng, thể hiện tình cảm của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Chính phủ đã rà soát số liệu, tách riêng phần viện trợ cho phòng, chống dịch Covid-19, thuyết minh rõ các khoản viện trợ bằng tiền và khoản viện trợ nhận bằng hiện vật, tổng hợp các khoản viện trợ của năm 2021.

Do vậy, nhất trí bổ sung 14.321,557 tỉ đồng vào dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (chi thường xuyên) năm 2021.

"Trong dịch Covid-19 viện trợ của nước ngoài rất nhiều"

Nêu ý kiến tại phiên họp, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, đề nghị nếu được cho phép thì Bộ Tài chính sẽ gửi tiếp các hồ sơ nội dung để Kiểm toán Nhà nước cho ý kiến.

Giải trình thêm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, về khoản bổ sung dự toán vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, trong dịch Covid-19 thì viện trợ rất nhiều, nhiều lần Bộ Tài chính cũng gửi văn bản cho các bộ, ngành, địa phương và gửi hồ sơ quyết toán về.

Theo ông Phớc, đến nay, Bộ Tài chính nhận được 29 báo cáo của các bộ, ngành, đã tập hợp gửi cho Kiểm toán Nhà nước.

“Số hơn 500 tỉ sắp tới chúng tôi cũng sẽ gửi Kiểm toán Nhà nước tiếp tục cho ý kiến”, ông Phớc nói.

Ngoài ra, ông Phớc nhấn mạnh, việc thực hiện quyết toán gần như các đơn vị đã tự quyết toán và tự chịu trách nhiệm về mặt số liệu của mình.

“Sắp tới chúng tôi sẽ kiểm tra, rà soát lại, những đơn vị nào có tiếp nhận nguồn vốn của nước ngoài nhưng để sót, không báo cáo với Chính phủ để Chính phủ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ phải kiểm điểm để xử lý”, ông Phớc nói.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường thứ 2 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.