Sẽ xây nhà vệ sinh bằng vật liệu chai nhựa trong Tháng Thanh niên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/01/2021 18:07 GMT+7

Theo kế hoạch của T.Ư Đoàn, Tháng Thanh niên năm 2021 sẽ khởi động tại Cao Bằng và khởi công nhiều công trình ý nghĩa thực hiện an sinh xã hội, trong đó có xây dựng nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chai nhựa.

Ngày 15.1, T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021.
Theo đó, chương trình được tổ chức ngày 21.2 tại Quảng trường Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pắc Bó, xã Trường Hà, H.Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2021); thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đại biểu trồng cây trong lễ khởi động tháng thanh niên năm 2019 

Ảnh Hoàng Trọng

Chương trình cũng nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Thông qua hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.
Tham dự chương trình dự kiến sẽ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; Ban Bí thư T.Ư Đoàn; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng... và 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Nhiều hoạt động vì cộng đồng

T.Ư Đoàn cho biết, tại chương trình sẽ có các hoạt động: trao tặng công trình thanh niên, các phần quà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; công bố các hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên 2021; trồng cây và triển khai các hoạt động hưởng ứng lễ khởi động.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát động chương trình Xuân tình nguyện năm 2020 tại Cao Bằng

Ảnh Đăng Hải

Đặc biệt, sau lễ khởi động sẽ có các hoạt động hưởng ứng với việc tham gia xây dựng nông thôn mới như: khánh thành chuỗi công trình thắp sáng đường quê, nhà tiêu hợp vệ sinh, cảnh quan xanh, tu sửa nhà văn hóa, sân chơi, nước sạch; tập huấn hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt; trao tặng mô hình kinh tế cho thanh niên; khởi công xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc… tại tỉnh Cao Bằng.
Bên cạnh đó là hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh với việc trao tặng nhà nhân ái cho thanh niên công nhân; tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT tại TP.Cao Bằng.
Dịp này cũng sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho thiếu nhi như: tặng quà gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân; khởi công xây dựng Nhà sàn anh Kim Đồng; khánh thành thư viện cho trường tiểu học; tặng xe đạp cho trẻ em nghèo; tặng nhà Khăn quàng đỏ.

Các hoạt động an sinh xã hội được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực hiện đầu năm 2020 tại Cao Bằng

Ảnh Đăng Hải

Đặc biệt, trong dịp này cũng sẽ diễn ra các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh việc tổ chức đồng loạt Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021, ban tổ chức sẽ khởi công xây dựng nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chai nhựa tại Cao Bằng.
Đây là dự án do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động để xây nhà vệ sinh tặng các trường học vùng khó khăn. Các em học sinh tiểu học sẽ gom chai nhựa và rác thải nhựa, sinh viên sẽ tham gia đóng gạch sinh thái từ vật liệu này để xây dựng nhà vệ sinh. Mỗi công trình cần khoảng 5.000 chai nhựa.

Một công trình nhà vệ sinh sử dụng vật liệu là chai nhựa đã được xây dựng ở tỉnh Thái Nguyên

Ảnh Bảo Anh

Năm 2020, dự án đã trao tặng 8 nhà vệ sinh làm từ vật liệu chai nhựa cho các tỉnh thành trên toàn quốc. Dự kiến năm 2021 sẽ có 5 nhà vệ sinh được xây dựng từ vật liệu này để tặng học sinh.
Theo kế hoạch, T.Ư Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và triển khai đồng loạt một số hoạt động vào ngày 21.2.
Các hoạt động gồm: tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; tổ chức ít nhất 1 hoạt động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; tổ chức ít nhất 1 hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức ít nhất 1 hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc thiếu nhi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.