Sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/10/2020 20:22 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét trình ra Quốc hội việc miễn nhiệm đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tại Kỳ họp 10 tới đây.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, chiều 14.10, tiếp tục phiên họp 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ,  đã xem xét việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, việc quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng tại Bệnh viện 108.
Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội một số nội dung sau về công tác nhân sự, trong đó có việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ: phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với ông Chu Ngọc Anh; miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với ông Huỳnh Thành Đạt; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.
Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trước đó, vào giữa tháng 9, Bộ Chính trị đã phân công ông Chu Ngọc Anh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó, ông Chu Ngọc Anh đã được HĐND TP.Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố. Việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KH-CN của ông Chu Ngọc Anh tại kỳ họp thứ 10 này là hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Người thay ông Chu Ngọc Anh là Huỳnh Thành Đạt, hiện giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Mới đây, Bộ Chính trị đã quyết định điều động ông Huỳnh Thành Đạt tới nhận công tác tại Bộ KH-CN để Quốc hội xem xét bầu giữ chức Bộ trưởng bộ này trong nhiệm kỳ tới.
Đối với ông Nguyễn Thanh Long, đang giữ chức quyền Bộ trưởng Y tế, Chính phủ sẽ trình việc bổ nhiệm ông Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế để Quốc hội phê chuẩn.
Trường hợp nhân sự mới là việc miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng. Theo thông tin của Thanh Niên, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Chánh văn phòng T.Ư Đảng thay ông Nguyễn Văn Nên vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước đó, từ năm 2014 - 2016, ông Lê Minh Hưng từng giữ chức Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.