Sẽ phạt doanh nghiệp tự tiện tăng giá vé dịp 2.9

31/08/2016 14:16 GMT+7

Giá vé vào dịp lễ 2.9 năm nay tại các bến xe trên địa bàn TP.HCM và Ga Sài Gòn sẽ không tăng.

Ngày 31.8, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông (TP.HCM), cho biết giá vé dịp lễ Quốc khánh 2.9 sẽ không tăng. Lượng khách qua bến xe dự báo tăng 3-5% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Huy dự báo, vào ngày 1.9, lượng khách có thể tăng hơn 20%. Khách chủ yếu tập trung đi về các tỉnh miền Trung. Ngoài ra, lượng khách còn tăng mạnh trên những tuyến đường đến các tỉnh thành có khu nghỉ mát như: Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng; các tuyến đường ngắn như Bà Rịa - Vũng Tàu…
Hành khách xếp hàng mua xé xe tại Bến xe Miền Đông Nguyễn Tiến

Tương tự, ông Trần Văn Phương, Phó giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết, dự kiến lượng hành khách qua bến vào ngày 1 - 2.9 sẽ tăng từ 20-25% so với cùng kỳ năm trước.
“Dịp lễ 2.9 năm nay, giá vé xe về các tỉnh miền Tây vẫn được giữ nguyên như thường ngày. Hiện chưa có doanh nghiệp (DN) vận tải nào hoạt động trong bến thông báo tăng giá vé trong dịp lễ. Nếu các DN tự ý tăng giá vé mà không thông báo, chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt”, ông Phương nhấn mạnh.
Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt (VTĐS) Sài Gòn (Công ty TNHH MTV VTĐS Sài Gòn), ngoài 5 đôi tàu thống nhất (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN1/2) và 5 đôi tàu khu đoạn (Vinh, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết), Công ty VTĐS Sài Gòn tăng cường thêm 12 chuyến tàu trong dịp lễ năm nay.
Cụ thể, vào ngày 27.8, chạy thêm 1 chuyến Sài Gòn đi Phan Thiết SPT6; ngày 28.8 chạy thêm 1 chuyến Phan Thiết SPT5 đi Sài Gòn; ngày 1.9 tăng 3 chuyến: 2 chuyến tàu Sài Gòn đi Nha Trang (SNT10, SNT12), 1 chuyến Sài Gòn đi Quy Nhơn SQN4; ngày 2.9 tăng 1 chuyến Sài Gòn đi Phan Thiết; ngày 3.9 chạy thêm tàu SNT11 Nha Trang đi Sài Gòn; ngày 4.9 chạy thêm 5 chuyến: 1 chuyến Quy Nhơn, 1 chuyến Nha Trang, 3 chuyến Phan Thiết đi Sài Gòn.
Ông Văn cho biết thêm, trường hợp nếu nhu cầu của hành khách tăng cao, phía công ty sẽ nối thêm toa xe hoặc chạy thêm tàu để đáp ứng đủ. Đồng thời, chi nhánh VTĐS Sài Gòn sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT và Tổng Công ty ĐSVN về triển khai các biện pháp, phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các mặt đối với hành khách đi tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.