Sẽ kiện DOC vì đánh thuế cá tra cao vô lý

Chí Nhân
Chí Nhân
21/03/2018 04:41 GMT+7

Nguyên nhân thuế cao bất thường có thể là do DOC đã không xem xét một cách đầy đủ các hồ sơ mà DN VN nộp cho DOC dẫn đến việc áp dụng các yếu tố bất lợi có sẵn khiến mức thuế tăng cao một cách vô lý.

Ngày 20.3, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) ra thông cáo cho biết đang xem xét tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để khiếu kiện Bộ Thương mại Mỹ (DOC) lên Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ (CIT) trong thời gian sớm nhất để bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu cá tra VN vào thị trường này.
Nguyên nhân là DOC áp thuế chống bán phá giá lên sản phẩm cá tra phi lê của VN lên đến 3,87 USD/kg - kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 13 (POR13). Mức thuế áp dụng đối với các lô hàng xuất khẩu trong giai đoạn từ 1.8.2015 - 31.7.2016. Đây là mức thuế chung cho các DN xuất khẩu cá tra vào Mỹ. Mức thuế này cao nhất từ trước tới nay và đã tăng 5,61 lần so với đợt xem xét hành chính lần thứ 12 (POR12).
Nguyên nhân thuế cao bất thường có thể là do DOC đã không xem xét một cách đầy đủ các hồ sơ mà DN VN nộp cho DOC dẫn đến việc áp dụng các yếu tố bất lợi có sẵn khiến mức thuế tăng cao một cách vô lý.
“Đây là mức thuế không công bằng, trái với các quy định về luật chống bán phá giá thông thường đồng thời mang tính áp đặt và vô lý đối với các DN VN. Đây có thể nói là việc chưa có tiền lệ, thể hiện sự áp đặt chủ quan thiếu cơ sở của DOC trong quá trình xem xét”, VASEP nhấn mạnh trong thông cáo.
Thực tế chứng minh rằng các DN VN không bán phá giá cá tra và việc xuất khẩu cá tra VN vào Mỹ cũng không gây thiệt hại đến ngành công nghiệp cá nheo Mỹ. Cá tra VN xuất khẩu vào Mỹ đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho ngành kinh doanh này, đồng thời là nguồn cung cấp sản phẩm cá thịt trắng ổn định cho người tiêu dùng Mỹ với chất lượng tốt và giá cả phù hợp. Sau nhiều lần DOC tăng thuế một cách vô lý bất chấp sự phản đối của các DN VN, kim ngạch xuất khẩu cá tra của VN vào Mỹ năm 2017 đã giảm tới 11% so với năm 2016.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP, nói: con số 3,87 USD/kg là mức thuế áp dụng chung cho cộng đồng DN. Còn 7,74 USD/kg là mức thuế riêng lẻ cho Cadovimex II Seafoods và Hoang Long Seafoods. "Chúng tôi cũng không hiểu vì sao có mức thuế trên trời như vậy. Tuy nhiên đó là chuyện của từng DN sẽ được tiếp tục tìm hiểu, vấn đề quan trọng hiện nay là câu chuyện chung của cả ngành cá tra và chúng tôi đang chuẩn bị thủ tục về mặt pháp lý cho vụ kiện" - ông Hòe nói.
TS Võ Hùng Dũng, Giám đốc Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Cá tra VN, nhận định: “Dù thuế chỉ là 1 USD/kg thì cũng rất khó để xuất vào Mỹ chứ không cần phải tới 7,7 USD”. Theo ông Dũng, năm nào Mỹ cũng áp thuế chứ không phải năm nay và thuế suất luôn làm các DN không thể xuất được sang Mỹ.
Trước đây chúng ta có 3 công ty xuất khẩu cá tra sang Mỹ hưởng thuế suất riêng lẻ 0%. Hiện nay chỉ còn 2 DN trong dạng này xuất khẩu cá tra sang Mỹ. Để được hưởng mức thuế suất bằng 0%, từ nhiều năm trước các DN này đã phải tham gia và đáp ứng các yêu cầu, thủ tục của chính phủ Mỹ. Họ cũng rất “mệt mỏi” với việc này để được hưởng mức thuế 0%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.