Sẽ không có chuyện HLV Park Hang-seo “vừa bế em vừa xay lúa”

20/02/2019 08:50 GMT+7

HLV Park Hang-seo bày tỏ nguyện vọng sẽ dành ưu tiên số 1 cho đội U.23 Việt Nam (VN) với mục tiêu giành suất vào VCK U.23 châu Á và đoạt HCV SEA Games 30, trong khi Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) lại mong muốn ông quán xuyến cả đội tuyển VN trong năm 2019.

“Tôi chỉ muốn chọn 1 trong 2 đội”

Ông Park đã hủy kế hoạch đi Campuchia theo dõi giải U.22 Đông Nam Á như dự kiến mà ở lại Hà Nội để có một số cuộc họp bàn quan trọng với VFF về các kế hoạch của năm nay.
Trước khi trở lại VN cách đây hai ngày, ông đã có những chia sẻ trên tờ Yonhap News Agency: “Sau thành công của năm 2018, chúng tôi sẽ lại tiếp tục bắt tay vào những công việc hết sức bận rộn và nặng nề. U.23 VN đã giành ngôi á quân U.23 châu Á 2018 nhưng để có mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020, chúng ta phải thi đấu tốt ở vòng loại U.23 châu Á sẽ khởi tranh ngày 22.3 tới đây ở sân Mỹ Đình với các đối thủ Brunei, Thái Lan và Indonesia.
Tham vọng của tôi là giúp đội U.23 VN vượt qua vòng loại và đạt vị trí cao ở giải U.23 châu Á tại Thái Lan vào tháng 1 năm sau. Và tốt hơn nữa là có vé dự Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, một nhiệm vụ khác của đội U.23 VN mà cả nước VN đều ngóng trông là phải giành ngôi vô địch SEA Games 30 vì 60 năm rồi, VN chưa hưởng vinh quang tại giải bóng đá Đại hội thể thao Đông Nam Á”.
Ông Park cũng không giấu sự âu lo khi cho rằng mình sẽ khó đảm đương tốt được cùng lúc đội U.23 và đội tuyển VN. “Năm 2019 đội tuyển VN sẽ dự vòng loại World Cup 2020 với tổng cộng 6 trận đấu từ tháng 9 - 11. Đối với tôi, đội nào và giải đấu nào cũng có tầm quan trọng cả nhưng có lẽ tôi sẽ phải đưa ra sự chọn lựa mang tính ưu tiên.
Tôi luôn dành toàn bộ tâm huyết và sức lực của mình từ giải U.23 châu Á, AFF Cup, ASIAD, Asian Cup, SEA Games hay vòng loại World Cup. Nhưng năm 2019 thì đặc biệt hơn một chút khi ngay sau vòng loại World Cup là đã đến SEA Games. Sẽ rất khó đảm bảo được một kế hoạch hoàn hảo nếu như tôi liên tiếp nắm 2 đội trong khoảng thời gian gần nhau vì còn phải phân phối sức lực, nhân sự cho 2 sân chơi này”, ông Park nói.

“Ông Park không nên quá bối rối”

Trước vấn đề đặt ra của ông Park, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Đến thời điểm này, VFF chưa đưa ra quyết định về việc ông Park sẽ dẫn dắt đội nào, U.23 thi đấu tại SEA Games 30 hay đội tuyển tại vòng loại World Cup 2022. Chúng tôi sẽ làm việc với nhau để thống nhất mọi chuyện. Chủ trương của VFF là luôn tạo điều kiện tốt nhất để các đội tuyển có thể đạt kết quả tốt ở các đấu trường mà các đội tham gia, nên cần có sự bàn bạc kỹ lưỡng với HLV trưởng. Từ đó, đưa ra được những phương án chuẩn bị khả thi nhất”.
Một lãnh đạo khác của VFF nêu quan điểm: “Trong hợp đồng giữa đôi bên, ông Park được giao nhiệm vụ dẫn dắt cả đội U.23 VN và đội tuyển VN. Có thể hiểu được tâm trạng lo lắng của ông Park nhưng ông cũng đừng bối rối quá. Vòng loại World Cup 2022 diễn ra 6 trận trong năm 2019 vào tháng 9, 10 và đến 19.11 là xong. Còn SEA Games 30 diễn ra từ 30.11 - 10.12 vì thế không có chuyện ông Park “vừa bế em vừa xay lúa” đâu vì thời gian không trùng nhau.
Cũng không đến mức bị quá tải vì VFF và ông Park sẽ sắp xếp được một kế hoạch chuẩn bị hợp lý nhất có thể. SEA Games 30 cũng rất quan trọng mà ông Park dành ưu tiên lớn là điều đáng trân trọng. Nhưng vòng loại World Cup cũng là cái đích cần nhắm tới khi bóng đá VN đã nâng lên một tầm cao mới.
Nhất là trong bối cảnh, chúng ta đang hồi hộp chờ đợi quyết định cuối cùng từ FIFA về việc có nâng tổng số đội dự World Cup 2022 từ 32 đội lên 48 đội hay không. Nếu nâng thì cơ hội sẽ mở rộng hơn cho đội tuyển VN. Tôi tin VFF và ông Park sẽ cùng nhìn về một hướng và có tiếng nói chung trong toàn bộ kế hoạch của năm 2019”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.