Sẽ hoàn tất cứu hộ bé rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m trong sáng 4.1

04/01/2023 08:28 GMT+7

Công tác nạo vét lớp đất trong lòng ống vách thép đã đạt độ sâu 36 m, cần thiết để có thể giảm ma sát, nhổ cọc lên cứu hộ bé Hạo Nam.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, dự kiến, trong buổi sáng nay 4.1, công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi Thái Lý Hạo Nam bị rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m tại công trình cầu Rọc Sen (H.Thanh Bình, Đồng Tháp) sẽ hoàn tất.

Hiện trường cứu hộ bé Hạo Nam sáng sớm 4.1

TRẦN NGỌC

Trong đêm 3.1 và sáng 4.1, lực lượng cứu hộ đã làm việc cật lực, xuyên đêm, dùng phương pháp khoan nước áp lực cao làm tơi xốp lớp đất trong lòng vách thép để giảm lực ma sát giữa lớp đất và cọc bê tông. Đồng thời đưa máy hút đất trong lòng ống vách thép mang ra ngoài.

Nỗ lực đưa bé Hạo Nam về với gia đình sớm nhất để lo tang sự

Đến khoảng 7 giờ sáng nay 4.1, công tác nạo vét lớp đất trong lòng ống vách thép đã đạt độ sâu 36 m, cần thiết để giảm ma sát cọc bê tông mà bé Hạo Nam bị mắc kẹt để có thể nhổ cọc lên và cứu bé.

Đang chuẩn bị hệ thống neo để nhổ cọc đưa bé Hạo Nam lên

Sau khi nhổ được cọc bê tông lên, lực lượng công binh của Quân khu 9 sẽ dùng thiết bị định vị vị trí của bé Hạo Nam và dùng các thiết bị cưa cắt, xử lý cọc bê tông để cứu hộ bé ra ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.