Sẽ hình thành chuỗi các bệnh viện hiện đại

22/10/2018 17:31 GMT+7

Chiều 21.10, tại Hà Nam, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành Khu khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Hai bệnh viện này được xây dựng trên địa bàn xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã dự và cắt băng khánh thành.
Bộ Y tế cho biết, khu khám bệnh của mỗi bệnh viện trước mắt tiếp nhận 300 - 500 bệnh nhân đến khám mỗi ngày. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện và dự kiến khánh thành toàn bộ vào quý 3/2019 với diện tích sàn lên đến hơn 100.000 m2, quy mô 1.000 giường bệnh nội trú.
“Trước mắt, khu khám bệnh mới tại Hà Nam sẽ giúp giảm tải cho 2 bệnh này tại Hà Nội. Sau khi cơ sở 2 hoàn thành, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữn nghị Việt Đức sẽ là những trung tâm y tế hiện đại. Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian sớm nhất, đồng thời chỉ đạo 2 bệnh viện vận hành sử dụng hiệu quả, nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.
Tại lễ khánh thành, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, nhà nước đã dành khoản đầu tư tập trung lớn nhất kể từ khi thành lập Bộ Y tế đến nay để xây dựng 5 bệnh viện, gồm 2 bệnh viện ở phía bắc, 3 bệnh viện phía nam nam. Phó thủ tướng yêu cầu các bệnh viện cùng với việc giảm tải trong khám chữa bệnh, cần phát triển đội ngũ các chuyên gia y tế nâng cao chất lượng điều trị; đổi mới mô hình quản trị bệnh viện và dần hình thành chuỗi các bệnh viện hiện đại, chất lượng nhân lực cao, giảm tình trạng bệnh nhân phải ra nước ngoài điều trị, trong đó Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ phải tham gia sâu hơn vào tiến trình đảm bảo chất lượng nhân lực. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.