Sẽ gia tăng nhu cầu đất công nghiệp

23/10/2015 05:21 GMT+7

Trong thông cáo báo chí ngày 22.10 về những lợi ích mà ngành bất động sản VN sẽ được hưởng khi tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương ( TPP ), Công ty TNHH CBRE (VN) nhận định VN sẽ có nhu cầu lớn hơn cho việc phát triển các khu công nghiệp, các dự án thương mại và nhà ở, cũng như cơ sở hạ tầng.

Trong thông cáo báo chí ngày 22.10 về những lợi ích mà ngành bất động sản VN sẽ được hưởng khi tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Công ty TNHH CBRE (VN) nhận định VN sẽ có nhu cầu lớn hơn cho việc phát triển các khu công nghiệp, các dự án thương mại và nhà ở, cũng như cơ sở hạ tầng.

Nhờ vào việc miễn thuế trên các sản phẩm chính như may mặc, các công ty Mỹ có khả năng sẽ nhắm đến các khu đất công nghiệp tại các tỉnh phía nam, nơi mà một số nhà máy dệt may hiện hữu đang tọa lạc. Tương tự như trên, các nhà sản xuất từ các nước khác chắc chắn sẽ xem xét việc chuyển đổi từ các nước ngoài Hiệp định TPP như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ sang VN để hưởng mức thuế cực thấp. Điều này sẽ gia tăng nhu cầu đất công nghiệp, kho bãi và nhà máy. Trong bối cảnh này, chủ đầu tư khu công nghiệp và các công ty xây dựng sẽ là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. CBRE cũng cho rằng mặc dù có thể là quá sớm để kết luận về khả năng tăng giá đất, việc nhu cầu tăng đối với đất công nghiệp và nguồn cung hạn chế của đất tiêu chuẩn là hai yếu tố sẽ khiến giá đất thay đổi, đặc biệt là ở những khu vực được săn tìm nhiều nhất bởi các nhà sản xuất hàng may mặc như Bình Dương, Đồng Nai và Long An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.