Sẽ có thương vụ lớn mở màn triển lãm hàng không Dubai?

Khánh Như
Khánh Như
13/11/2023 07:12 GMT+7

Nguồn tin trong ngành cho biết các hãng hàng không Trung Đông sẽ đặt mua máy bay phản lực đường dài trị giá hàng chục tỉ USD tại lễ khai mạc Triển lãm hàng không Dubai diễn ra hôm nay (13.11).

Sự kiện được tổ chức tại Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các thương vụ tiềm năng diễn ra trong bối cảnh ông lớn ngành hàng không Emirates, nổi tiếng với nhiều máy bay phản lực Boeing 777X, phải đối mặt với sự cạnh tranh mới từ các đối thủ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Reuters đưa tin.

Theo đó, Emirates và người anh em giá rẻ FlyDubai dự kiến sớm ghi dấu ấn trong sự kiện hàng không vũ trụ lớn thứ hai thế giới, bất chấp những lo ngại về sự sụt giảm trong lĩnh vực du lịch do căng thẳng ở Trung Đông.

Sẽ có thương vụ lớn tại khai mạc triển lãm hàng không Dubai? - Ảnh 1.

Máy bay Boeing 777X trong Triển lãm hàng không Dubai hồi năm 2021

REUTERS

Nguồn tin cũng tiết lộ thông tin về một đơn đặt hàng mới, trong đó hàng chục chiếc Boeing 777X sẽ được bán nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Emirates. Thương vụ diễn ra giữa lúc nhiều người không chắc chắn về khả năng Boeing mở bán dòng máy bay phản lực 2 động cơ lớn nhất thế giới sau 5 năm trì hoãn.

Những nguồn thạo tin cũng cho biết rủi ro với Emirates sẽ tăng lên khi Boeing bắt đầu siết chặt việc đánh giá đối với các dự án thương mại.

Emirates là hãng sử dụng máy bay phản lực thân rộng lớn nhất thế giới, bao gồm siêu máy bay Airbus A380 và Boeing 777 thế hệ hiện tại. Hãng đã công khai xác nhận họ đang xem xét thêm các đơn đặt hàng cho loại 777X nâng cấp cũng như Airbus A350 và Boeing 787 nhỏ hơn. 

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết FlyDubai khai thác các máy bay phản lực thân hẹp Boeing 737 MAX, cạnh tranh với Airbus A320neo, và dự kiến đặt hàng thêm máy bay loại đó trong tuần này.

Emirates, Airbus và Boeing từ chối bình luận về thông tin trên.

Nguồn tin trong ngành ước tính các hãng hàng không trên toàn cầu đang đàm phán ngầm để mua khoảng 700-800 máy bay phản lực mới, trong đó có 200-300 chiếc lớn nhất thế giới, để bắt kịp các kế hoạch thay thế đội bay sau đại dịch.

Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ trước đó tiết lộ với hãng thông tấn nhà nước Anadolu rằng họ đang thảo luận để mua tới 355 máy bay phản lực Airbus. Sau nhiều vụ thương thuyết, các nguồn tin cho biết hãng này có thể công bố một phần thỏa thuận vào ngày 13.11.

Một nguồn tin từ Trung Đông mô tả triển vọng đặt hàng của Thổ Nhĩ Kỳ là một "bước đi táo bạo", đẩy mạnh cạnh tranh tại triển lãm hàng không.

Trong diễn biến khác, theo tờ The Times of Israel, trước thềm khai mạc triển lãm hàng không Dubai, các nhà lãnh đạo từ lực lượng không quân hàng đầu thế giới đã gặp nhau hôm 12.11 tại UAE. Tại đây, chủ đề về xung đột Hamas-Israel đã được các bên tránh thảo luận. UAE duy trì quan hệ ngoại giao với Israel bất chấp làn sóng phẫn nộ lan rộng trong thế giới Ả Rập về thương vong dân sự trong cuộc chiến ở Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.