TNO

Sẽ có thuốc giảm đau riêng cho nam và nữ

01/07/2015 15:47 GMT+7

(Tin Nóng) Cuộc tranh luận bất tận giữa hai giới về việc ai chịu đau giỏi hơn có lẽ đã có hồi kết. Kết quả thật ngạc nhiên, phụ nữ là người chiến thắng, theo một nghiên cứu mới tại Canada.

(Tin Nóng) Cuộc tranh luận bất tận giữa hai giới về việc ai chịu đau giỏi hơn có lẽ đã có hồi kết. Kết quả thật ngạc nhiên, phụ nữ là người chiến thắng, theo một nghiên cứu mới tại Canada.

Sẽ có thuốc giảm đau riêng cho nam và nữ - ảnh 1
Phụ nữ chịu đau giỏi hơn nam - Ảnh: Shutterstock

Trang tin Daily Mail ngày 29.6 dẫn nghiên cứu trên của hai trường Đại học McGill và Toronto (Canada) cho thấy phụ nữ chịu được cơn đau dữ dội hơn nam giới. Tuy nhiên, cách 2 giới xử lý cơn đau khác nhau. Điều này mở ra khám phá khoa học mới hơn khi một ngày nào đó sẽ có thuốc giảm đau cho nam và nữ riêng.

Tuy nghiên cứu trên là thí nghiệm trên chuột nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng kết quả cũng tương tự như ở người.

Theo các nhà nghiên cứu, cơn đau được chuyển từ vùng bị đau hoặc vùng bị viêm sưng đến hệ thần kinh bằng cách sử dụng tế bào hệ miễn dịch gọi là microglia. Sự can thiệp vào chức năng của microglia khác nhau đã ngăn cơn đau hiệu quả ở chuột đực, nhưng không hiệu quả với chuột cái.

Theo nghiên cứu, tế bào T - một loại tế bào miễn dịch hoàn toàn khác chịu trách nhiệm nhận các cơn báo đau ở chuột cái.

Đồng tác giả nghiên cứu Michael Salter tại Trường đại học Toronto cho biết: “Hiểu rõ lối đi của cơn đau và sự khác biệt về giới tính giúp chúng ta tạo ra loại thuốc giảm đau hiệu quả hơn trong một ngày nào đó”.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience.

Ngọc Lam

>> Khổ vì ngực độn khủng
>> Ấn tượng lễ hội xăm mình Tel Aviv
>> Cực khoái tăng theo tuổi, giúp giảm đau
>> Xăm 4.550 mũi kim lên người
>> Những cách đơn giản chữa đau lưng
>> Một số bí quyết làm giảm các cơn đau
>> Vì sao chúng ta gãi khi ngứa?
>> Những lý do lạ đời gây đau răng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.