Sẽ có ‘thảm họa thủ môn’ tại EURO 2020?

04/06/2021 10:23 GMT+7

Gần cuối mùa bóng 2020-21, tạp chí Four Four Two đã bầu chọn và giới thiệu danh sách “10 thủ môn hay nhất thế giới hiện thời”.

Đó là, theo thứ tự từ số 10 đến số 1 các thủ môn: Peter Gulacsi (RB Leipzig), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Keylor Navas (PSG), Samir Handanovic (Inter), Alisson (Liverpool), Edouard Mendy (Chelsea), Thibaut Courtois (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), Ederson (Man City) và Jan Oblak (Atletico Madrid).
Khá hợp lý. Và… khá buồn, khi nhìn về VCK Euro 2020 sắp tới: chỉ có vỏn vẹn 3 trong 10 thủ môn hay nhất hiện nay góp mặt trên sân khấu Euro. Đó là Gulacsi của Hungary, Courtois của Bỉ và Neuer của Đức. Nhìn theo chiều hướng ngược lại, có thể nhận định: đa số các đội đang chuẩn bị tranh hùng tại Euro chỉ có thủ môn “lởm khởm” trong khung thành!
Neuer thì quá hay rồi. Nhưng, 7 năm đã trôi qua kể từ khi Neuer quyết liệt cạnh tranh “Quả Bóng Vàng” 2014 với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Khó mà bác bỏ lập luận, rằng dù “vẫn còn hay” nhưng đây không thể là thời điểm hay nhất của Neuer. Từng có lúc anh đã mất chỗ về tay Marc-Andre ter Stegen. Thủ môn của Barcelona không thể tham dự Euro 2020 vì chấn thương, nên mới không ai tranh luận về vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Đức. Dù sao đi nữa, HLV Joachim Loew vẫn yên tâm, rằng ông đang có trong tay thủ môn hay nhất Euro.
Hai ứng cử viên vô địch nặng ký nhất (theo thị trường cá cược), Anh và Pháp, chính là hai đội có thủ môn… chán nhất. Ở đội tuyển Anh, HLV Gareth Southgate đã bỏ Jordan Pickford vì thủ môn của Everton mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua quá nhiều. Rút cuộc, người được Southgate tin dùng là Nick Pope (Burnley) phải phẫu thuật, không thể tham gia đội tuyển. Dean Henderson có thể cạnh tranh với Pickford, nhưng Henderson lại không được thi đấu nhiều ở M.U. Mà tóm lại, khi Southgate phải chọn thủ môn của đội Burnley thì chi tiết này đã cho thấy đẳng cấp thủ môn của “Tam Sư” là như thế nào rồi. Bây giờ, cũng không hay lắm nếu Southgate lại phải trông chờ vào Pickford – thủ môn mà chính ông đã bỏ.

Thủ môn Jan Oblak (Atletico Madrid)

AFP

Hugo Lloris (Pháp) cũng chẳng khá hơn. Nếu không phải vì đôi bên quá chênh lệch, Pháp đã phải trả giá đắt trong trận chung kết World Cup 2018, khi Croatia ghi bàn từ sai lầm của Lloris. Thủ môn mắc lỗi cá nhân trong trận chung kết World Cup mà vẫn giữ được chỗ đứng suốt 3 năm sau? Vì Pháp hết thủ môn rồi! Ở Premier League, có người đã gọi Lloris (Tottenham) là thủ môn được đội bạn yêu thích!
TBN khó có hy vọng gì với David de Gea. Anh từng vào lưới nhặt bóng vì lỗi cá nhân của chính mình tại World Cup 2018. Và anh không thể tỏ ra nhỉnh hơn Henderson tại M.U, dù đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer bênh vực ra mặt. Rút cuộc, Solskjaer đã chuốc lấy thất bại đau đớn vì quá tin dùng De Gea, đến nỗi M.U thua cả Villarreal trước thềm vinh quang tại Europa League. Vấn đề của De Gea không chỉ là anh không biết bắt phạt đền. Nhược điểm này còn liên quan đến sự tự tin, của chính anh cũng như hàng thủ TBN. Tổng quát hơn, De Gea chính là gương mặt quen thuộc của những màn thủ môn “tấu hài” trên sân cỏ Anh.

Thủ môn Ederson (Man City)

AFP

Italia có thủ môn Gianluigi Donnarumma “xem được”. Nhưng đây chỉ mới là lần đầu tiên thủ môn này dự một giải lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm. Chắc chắn là chưa sánh được với Gianluigi Buffon trước đây. Kasper Schmeichel (Đan Mạch) và Gulacsi (Hungary) thì không có nhiều hy vọng tiến xa, do đội bóng của họ không phải là ứng cử viên vô địch. Thủ môn số 1 của Hà Lan là Jasper Cillessen đã bị loại khỏi Euro vì dương tính với Covid-19. Thủ môn Rui Patricio của BĐN chỉ được khoác áo Wolverhampton, có thể mất chỗ về tay Anthony Lopes (Lyon). Á quân World Cup Croatia không có thủ môn giỏi. Các đội được gọi là “ngựa ô” của giải như CH Czech, Ukraine cũng vậy.
Xem ra, thủ môn giỏi trong một đội mạnh đủ sức tiến xa, chỉ có đúng 2 trường hợp, là Neuer của Đức và Courtois của Bỉ. Hãy chờ xem những màn thủ môn “tấu hài” tại Euro này!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.