Sẽ chuyển phi công người Anh nhiễm Covid-19 sang Bệnh viện Chợ Rẫy xem xét ghép tạng

Duy Tính
Duy Tính
21/05/2020 18:00 GMT+7

Sau hơn 10 ngày liên tiếp âm tính với Covid-19 , bệnh nhân 91 - phi công người Anh nhiễm Covid -19 sẽ được xem xét ghép tạng.

Ngày 21.5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã họp bàn cách thức chuyển bệnh nhân 91 - phi công người Anh nhiễm Covid-19 qua Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị, theo kế hoạch là nhằm ghép tạng (phổi).
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiếp tục chuẩn bị ổn định bệnh nhân 91, chờ khoa hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy thu xếp khu vực cách ly riêng, rồi sẽ chuyển bệnh nhân 91 qua. Dự kiến 1 - 2 ngày tới.

BN91 - phi công người Anh có thể được đưa về nước điều trị

Hiện tại, chức năng phổi bệnh nhân 91 có cải thiện tốt hơn (từ 10% lên trên 20%), còn ít khí và dịch. Đến sáng 21.5, bệnh nhân được dùng thuốc an thần, nằm yên, thỉnh thoảng có kích thích nhẹ.
Bệnh nhân được tiếp tục thở máy, lọc máu, kháng sinh, kháng nấm. Các bác sĩ đang giảm dần các thông số ECMO để thử cai máy; tiên lượng còn nặng.
TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết hiện thân nhân bệnh nhân 91 chưa liên hệ với bệnh viện.
Chi phí điều trị cho bệnh nhân 91 đến thời điểm hiện nay (tính từ ngày 18.3) là trên 3 tỉ đồng. Chi phí này do bệnh viện Bệnh nhiệt đới tạm ứng. Đại sứ quán Anh tại TP.HCM đã liên hệ với công ty bảo hiểm của bệnh nhân 91 vào bệnh viện, đang làm thủ tục hồ sơ để có thể trả chi phí cho ca bệnh này. 
Bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố vào ngày 18.3. Đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại ổ dịch quán bar Buddha (18 ca có liên quan ổ dịch này tại TP.HCM).

Bn91 đã khỏi bệnh Covid-19, chuyển sang BV Chợ Rẫy điều trị nội khoa, chờ ghép phổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.