Sẽ áp dụng thi đánh giá năng lực vào các mục đích khác

16/05/2016 09:25 GMT+7

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết thí sinh đạt điểm tuyệt đối (80/80) bài thi ngoại ngữ là Nguyễn Viết Vũ, học sinh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

Với bài thi đánh giá năng lực chung, do chưa có thống kê đầy đủ nên mới chỉ xác định được thí sinh làm bài tốt nhất đến thời điểm này đạt 124/140 điểm. Tỷ lệ thí sinh dự thi ở 2 bài thi đều ở mức trên 97%. Thí sinh đạt điểm trung bình trở lên với bài thi ngoại ngữ đạt 75,3%, bài thi đánh giá năng lực chung (khu vực ngoài Hà Nội) là 65,5%.
Dù thí sinh biết kết quả ngay sau khi thi nhưng kết quả chính thức sẽ được ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo trước ngày 30.5.
Theo ông Sơn, dù số lượng thí sinh đông gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái nhưng chỉ có 79 trường hợp (trong tổng số gần 67.000 lượt thí sinh dự thi) phải chuyển ca thi, bao gồm cả những trường hợp chuyển ca vì lý do chủ quan của thí sinh. Vì thế, sắp tới ĐH này sẽ tiếp tục đẩy phương thức thi theo hướng chuyên nghiệp và thường xuyên, tiến tới việc tổ chức thi nhiều đợt và thường xuyên trong năm, với số lượng thí sinh dự thi cũng như đơn vị sử dụng kết quả kỳ thi ngày càng gia tăng.
ĐH này cũng sẽ hoàn thiện bộ đề về số lượng và các yêu cầu kỹ thuật, gia tăng những câu kiểm tra về hiểu biết thực tế và tính tích hợp. Không chỉ tổ chức thi đánh giá năng lực để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, ĐH Quốc gia Hà Nội dự tính sẽ áp dụng mô hình đánh giá này cho một số mục đích khác như thi tuyển sinh vào THPT, thi học giỏi, các kỳ thi Olympic và các mục tiêu đo lường khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.